- Belarus hôm qua (11/8) đã hủy bỏ quyết định cho phép Đại sứ Mỹ đến làm việc tại nước này đồng thời yêu cầu Mỹ cắt giảm nhân sự trong Đại sứ quán của nước này tại Belarus. Đây là đòn đáp trả của Belarus đối với các đòn trừng phạt được tung ra trước đó của Washington.
![]() |
| Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Belarus Anatoly Glaz |
Chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden hồi đầu tuần đã tung ra một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Belarus. Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào ngành sản xuất kali – ngành đem lại doanh thu hàng đầu cho Belarus. Mỹ cũng trừng phạt Ủy ban Olympic Quốc gia Belarus và 15 công ty tư nhân có liên quan đến giới chức Belarus.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Belarus Anatoly Glaz hôm qua đã lên án hành động của Mỹ, miêu tả đó là “sự thù địch công khai và trắng trợn” đồng thời thông báo quyết định hủy bỏ thỏa thuận trước đó với Mỹ về việc bổ nhiệm bà Julie Fisher làm Đại sứ Mỹ tại Belarus.
Ông Anatoly Glaz cũng yêu cầu Mỹ cắt giảm số nhân sự trong Đại sứ quán nước này ở Minsk xuống còn 5 nhà ngoài giao vào 1/9 tới.
“Xét đến hành động của Washington trong việc ngừng hợp tác trong mọi lĩnh vực và bóp nghẹt đất nước chúng tôi về kinh tế, chúng tôi thấy không có lý do gì để cần sự hiện diện của một số lượng lớn nhà ngoại giao trong phái đoàn ngoại giao Mỹ ở đất nước chúng tôi”, ông Glaz cho biết trong một tuyên bố.
Dù Belarus đã đồng ý với việc Mỹ hồi tháng 12 phê chuẩn bà Fisher làm Đại sứ Mỹ tại Belarus đầu tiên kể từ năm 2008, nước này đã không cấp visa cho bà Fisher. Bà Fisher vẫn đang phải ở nước láng giềng Lithuania.
















