- Giới chức y tế cấp cao của Mỹ đã phớt lờ những lời chỉ trích từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để thúc đẩy kế hoạch tiêm mũi vắc xin Covid-19 thứ ba cho người dân trong khi nhiều khu vực khác của thế giới vẫn đang vật lộn khó khăn để tiếp cận với các nguồn cung cấp vắc xin.
![]() |
Chính quyền Tổng thống Biden hôm qua (18/8) đã chính thức thúc đẩy thực hiện khuyến nghị về việc người Mỹ trên 18 tuổi từng được tiêm đủ 2 liều vắc xin
Moderna và Pfizer nên được tiêm mũi thứ ba sau 8 tháng tiêm mũi 2.
Mũi thứ ba sẽ được bắt đầu tiêm vào ngày 20/9 sau khi có được sự thông qua của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).
Tại cuộc họp báo trực tuyến thông báo chương trình thúc đẩy tiêm mũi thứ ba, các thành viên của đội phản ứng Covid-19 của Nhà Trắng đã được yêu cầu bình luận về những phát biểu trước đó của Tiến sĩ Michael Ryan – Giám đốc điều hành Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO, trong đó ông Ryan đã phản đối chương trình tiêm mũi 3 của Mỹ.
“Chúng ta đang có kế hoạch phân phát thêm áo phao cho những người đã mặc áo phao trong khi chúng ta để những người khác chết đuối mà không có một chiếc áo pháo nào”, ông Ryan gay gắt nói.
Bình luận về phát biểu trên, điều phối viên chương trình phản ứng với Covid-19 của Nhà Trắng - Jeff Zients nói rằng Mỹ có thể làm được cả hai. “Để chấm dứt đại dịch này, chúng tôi phải bảo vệ người Mỹ và chúng tôi phải tiếp tục làm nhiều và nhiều hơn nữa để cung cấp vắc xin cho thế giới. Cả hai điều này đều hết sức quan trọng”.
Ông Zients nhấn mạnh, trong tháng Sáu và Bảy, Mỹ đã cung cấp 50 triệu liều vắc xin cho người Mỹ trong khi cung cấp cho nước ngoài hơn 100 triệu liều vắc xin. Và Mỹ đã viện trợ vắc xin nhiều hơn tất cả các nước khác cộng lại, ông Zients nói thêm.
“Chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có thể bảo vệ người dân của mình ở trong nước cũng giống như chúng tôi giúp đỡ người khác”, ông Zients nhấn mạnh.
Theo vị quan chức Mỹ, nước này mong đợi sẽ tiêm 100 triệu liều vắc xin thứ ba cho người Mỹ trong khi cung cấp thêm 200 triệu liều vắc xin cho nước khác trong những tháng sắp tới.
Bác sĩ Vivek Murthy của Mỹ nói rằng so sánh mà ông Ryan là sai. “Tôi không chấp nhận ý kiến cho rằng chúng tôi phải lựa chọn giữa Mỹ và thế giới. Chúng tôi rõ ràng có trách nhiệm với cả hai”.
“Chúng tôi phải làm tất cả những gì có thể để bảo vệ người dân ở trong nước đồng thời vẫn nhận thức được rằng việc dập tắt đại dịch và giúp mọi người trên khắp thế giới tiêm vắc xin sẽ là chìa khóa để ngăn chặn sự xuất hiện của các biến chúng mới trong tương lai. Chúng tôi biết rõ điều đó”, ông Murthy nhấn mạnh.
















