- Giới lãnh đạo NATO xem ảnh hưởng ngày càng tăng, sức mạnh quân sự và các hành vi quyết liệt của Trung Quốc là “những thách thức đối với trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền”, thông cáo chung của NATO được đưa ra ngày hôm qua (14/6) đã nói như vậy.
![]() |
Đây là lần đầu tiên NATO chính thức đề cập đến mối đe dọa gây ra từ những tham vọng quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, liên minh quân sự phương Tây chưa gọi Trung Quốc là “đối thủ” hay “kẻ thù".
Giới lãnh đạo NATO đã đề cập chi tiết đến Trung Quốc trong trang 55 của thông cáo chung dài 79 trang. NATO bày tỏ nỗi quan ngại ngày càng tăng về “các chính sách dọa dẫm" của Trung Quốc.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo, “Trung Quốc đang tiến ngày một gần đến chúng ta" liên quan đến sự xâm phạm về mặt quân sự, đầu tư về cơ sở hạ tầng và các hoạt động trên mạng nhưng nói thêm rằng NATO “không tham gia vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới với Trung Quốc và Trung Quốc không phải là đối thủ của chúng ta, không phải là kẻ thù của chúng ta."
Tuy nhiên, thông cáo chung của NATO đề cập đến Nga 62 lần, so với chỉ 10 lần nhắc đến Trung Quốc. Điều này cho thấy, ưu tiên chính hiện tại của NATO vẫn là nước láng giềng ở mặt trận phía đông của Châu Âu.
















