Trung Quốc, Mỹ tiếp tục đối đầu căng thẳng ở Biển Đông

0
0

 - Trung Quốc hôm qua (20/5) đã bày tỏ sự phản đối về các hoạt động hải quân của Mỹ ở Biển Đông. Động thái này vấp phải phản ứng gay gắt bất thường từ Hạm đội số 7 của Hải quân Mỹ khi cáo buộc Bắc Kinh tìm cách đòi chủ quyền phi pháp ở Biển Đông bằng cách hy sinh lợi ích của các nước láng giềng của nước này.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur

Tuyên bố của Quân khu Miền Nam Trung Quốc nói rằng, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur hôm qua đã xâm nhập “bất hợp pháp” vào vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông và Trung Quốc đã phải huy động lực lượng để bám theo và theo dõi tàu của Mỹ, “cảnh báo và đuổi con tàu này” khỏi khu vực. Quần đảo Hoàng Sa thực chất thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc tranh chấp. Mỹ đưa tàu chiến vào đây để thách thức đòi hỏi chủ quyền phi lý của Bắc Kinh.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ làm gia tăng nguy cơ an ninh trong khu vực, “gây hiểu lầm, phán đoán sai và những vụ va chạm trên biển”. Trung Quốc miêu tả các hành động của tàu Mỹ là “vô trách nhiệm và thiếu chuyên nghiệp”, nói rằng các lực lượng Trung Quốc quyết tâm “bảo vệ chủ quyền và duy trì sự ổn định, hòa bình ở Biển Đông”.

Mỹ không thừa nhận đòi hỏi chủ quyền tham lam của Trung Quốc ở Biển Đông đồng thời thường xuyên tiến hành chiến dịch tự do hàng hải ở vùng biển này để thách thức hành động đòi chủ quyền bất hợp pháp của Bắc Kinh.

Trong phát biểu đáp trả gay gắt khác thường, Hạm đội Số 7 của Hải quân Mỹ tuyên bố chiến dịch của họ là để “duy trì các quyền, sự tự do và việc được sử dụng một cách hợp pháp các vùng biển theo luật quốc tế thông qua việc thách thức hành động hạn chế bất hợp pháp nhằm vào việc đi lại trong khu vực."

“Tuyên bố của PLA về hoạt động của tàu USS Curtis Wilbur là sai. Tàu USS Curtis Wilbur không bị đuổi ra khỏi lãnh thổ của bất kỳ ai. Tàu USS Curtis Wilbur tiến hành chiến dịch tự do hàng hải phù hợp với luật quốc tế và sau đó tiếp tục tiến hành các chiến dịch bình thường ở vùng biển quốc tế”, tuyên bố của Mỹ khẳng định.

Mỹ nói rằng tuyên bố của Trung Quốc phơi bày “đòi hỏi chủ quyền bất hợp pháp và tham lam của Bắc Kinh, hy sinh lợi ích của các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông”.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.