- Hàng ngàn người dân ở thành phố Mindat, phía tây bắc Myanmar, đang ẩn náu trong các khu rừng, ngôi làng và thung lũng sau khi phải trốn chạy một cuộc tấn công của quân đội, các nhân chứng cho biết. Quân đội Myanmar đã tiến vào Mindat sau vài ngày giao tranh với lực lượng nổi dậy địa phương.
Myanmar đã thiết lập chế độ thiết quân luật ở Mindat |
Mindat nằm cách biên giới với Ấn Độ khoảng 100 km và nơi đây đang chứng kiến một vài trong số những cuộc giao tranh căng thẳng nhất kể từ cuộc đảo chính hôm 1/2. Cuộc đảo chính này đã làm dấy lên làn sóng biểu tình trên khắp cả nước và sự nổi lên của một số lực lượng nổi dậy nhằm chống lại chính quyền quân sự.
Chế độ thiết quân luật đã được thiết lập ở Mindat từ hồi cuối tuần trước, trước khi quân đội phát động cuộc tấn công vào thành phố này. Quân đội Myanmar đã sử dụng đạn pháo và trực thăng để tấn công vào lực lượng nổi dậy vừa được thành lập mang tên Lực lượng Phòng thủ Chinland. Đội quân này đã phải rút lui để tránh cho dân thường không bị mắc kẹt giữa làn đại của hai phía.
Nhiều người dân địa phương cho hay, họ đang bị thiếu lương thực và có từ 5.000 đến 8.000 người phải chạy trốn khỏi thành phố. Các con đường bị phong tỏa và sự hiện diện của quân lính khắp nơi đã khiến người dân không thể trở về thành phố.