Mỹ, Anh, Đức đối đầu với Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc

0
0

 - Mỹ, Đức và Anh hôm qua (12/5) đã đối đầu căng thẳng với Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc về cách đối xử của nước này với người dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Ba nước Mỹ, Đức và Anh đã khiến Bắc Kinh tức giận khi tổ chức một sự kiện trực tuyến mà Trung Quốc vận động các thành viên của Liên Hợp Quốc (UN) không tham dự.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đứng lên và lên tiếng cho đến khi chính phủ Trung Quốc dừng các tội ác chống lại loài người và diệt chủng đối với người dân tộc Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở Tân Cương”, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield đã phát biểu gay gắt như vậy tại sự kiện có sự tham dự của khoảng 50 quốc gia.

Các nước phương Tây và các nhóm nhân quyền cáo buộc giới chức ở Tân Cương bắt giữ và tra tấn những người Duy Ngô Nhĩ và những người dân tộc thiểu số khác trong các trại. Bắc Kinh bác bỏ những cáo buộc trên đồng thời miêu tả những trại mà phương Tây nói đến là những cơ sở đào tạo nghề để chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo.

"Ở Tân Cương, người dân đang bị tra tấn. Phụ nữ đang bị cưỡng ép triệt sản”, Đại sứ Thomas-Greenfield cáo buộc.

Tổng Thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế Agnes Callamard đã phát biểu tại sự kiện rằng, ước tính có đến 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và người của các dân tộc thiểu số khác, trong đó chủ yếu là Đạo Hồi, đang bị giam giữ.

Trong văn bản gửi đến các thành viên Liên Hợp Quốc hồi tuần trước, Phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ cáo buộc nói trên, miêu tả đó là “những lời nói dối và cáo buộc sai sự thật”. Phía Trung Quốc tố ngược lại rằng các tổ chức trên đang bị “ám ảnh với việc khiêu khích đối đầu với Trung Quốc”.

Trung Quốc kêu gọi các nước “không tham gia sự kiện chống Trung Quốc” do phương Tây tổ chức.

Sự kiện trực tuyến về tình hình Tân Cương được tổ chức bởi Đức, Mỹ và Anh và được đồng tài trợ bởi Canada, Australia, New Zealand và nhiều quốc gia Châu Âu khác. Đại sứ Đức tại Liên Hợp Quốc Christoph Heusgen nói rằng các nước tài trợ cho sự kiện đối mặt với “hàng loạt lời đe dọa của Trung Quốc” nhưng không cung cấp thông tin cụ thể về những lời đe dọa này.

Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward miêu tả tình hình ở Tân Cương là “một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thời đại của chúng ta”.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.