- Điện Kremlin hôm qua (26/5) đã tìm cách giảm những kỳ vọng được đặt vào hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Tuy nhiên, điện Kremlin vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ sắp tới trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước Nga-Mỹ.
![]() |
Tổng thống Biden và người đồng cấp Putin |
Phát ngôn viên của Tổng thống Putin - ông Dmitry Peskov đã thận trọng cảnh báo về những dự đoán, chờ đợi về một “quá trình tái cài đặt” quan hệ Nga và Mỹ sau cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 16/6 tới ở Geneva, nhấn mạnh sự khác biệt giữa Moscow và Washington đã quá sâu.
“Rõ ràng những thứ tiêu cực tích tụ trong quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta có sự khó thay đổi nhất định. Vì thế, rất khó để mong chờ việc chúng ta có thể đạt được sự hiểu biết về những bất đồng sâu sắc giữa hai nước chỉ trong một cuộc gặp gỡ đầu tiên”, ông Peskov cho biết trong cuộc họp báo trực tuyến với giới báo chí.
Nhà Trắng cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp sắp tới. Cuộc gặp này không được mong đợi sẽ tạo ra bất kỳ bước đột phá lớn nào chứ đừng nói đến việc tái cài đặt lại mối quan hệ Nga-Mỹ - một mục tiêu mà người tiền nhiệm Obama từng theo đuổi.
Quan hệ giữa Nga với Mỹ và các đồng minh đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh do việc Moscow tiến hành sáp nhập bán đảo Crimea và việc nước này ủng hộ cho phe nổi dậy ở miền đông Ukraine. Mỹ cũng tức giận cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở nước này, tiến hành các cuộc tấn công mạng vào nhiều hoạt động gây hấn khác nhằm vào Mỹ. Điện Kremlin bác bỏ mọi cáo buộc trên đồng thời lên án các biện pháp trừng phạt của phương Tây, miêu tả đó là nỗ lực nhằm kiềm chế sự phát triển của Nga.