- Châu Âu hôm qua (20/5) đã ngừng phê chuẩn một hiệp ước đầu tư mới với Trung Quốc cho đến khi Bắc Kinh dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số chính sách của Liên minh châu Âu (EU). Diễn biến này làm trầm trọng thêm cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và EU đồng thời làm mất đi cơ hội tiếp cận lớn hơn vào thị trường Trung Quốc của các công ty EU.
![]() |
Nghị quyết ngừng phê chuẩn hiệp ước đầu tư mới đã được thông qua với 599 phiếu thuận, 30 phiếu chống và 58 phiếu trắng.
Thỏa thuận Đầu tư Toàn diện Trung Quốc - EU đã đạt được vào tháng 12 năm ngoái sau 7 năm tiến hành các cuộc đàm phán. Hiệp ước này nhằm mục đích đem đến cho các công ty Châu Âu một chỗ đứng công bằng trên thị trường Trung Quốc và củng cố vị thế của Bắc Kinh là một đối tác thương mại đáng tin cậy của EU.
Tuy nhiên, hồi tháng Ba, Bắc Kinh đã tung ra các đòn trừng phạt nhằm vào 10 chính khách EU cũng như các tổ chức tư vấn và các cơ quan ngoại giao của EU để đáp trả việc phương Tây trừng phạt các quan chức Trung Quốc bị cáo buộc bắt giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ ở phía tây bắc Trung Quốc.
Các đòn trừng phạt của Trung Quốc nhằm vào 5 thành viên Hội đồng EU và tiểu ủy ban nhân quyền của EU.
"Với các biện pháp trừng phạt đó, Trung Quốc đã tính toán sai lầm. Họ nên học được bài học từ sai lầm của họ và nên suy nghĩ lại. Do các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc, Hiệp ước Đầu tư Toàn diện Trung Quốc –EU đã bị đình lại”, ông Reinhard Butikofer - một nghị sĩ EU, cho biết. Vị nghị sĩ người Đức này nằm trong danh sách bị Bắc Kinh trừng phạt.
Giới nghị sĩ EU nói rằng, những biện pháp trừng phạt của Trung Quốc không dựa vào luật quốc tế, trong khi các biện pháp của họ, giống như các biện pháp trừng phạt của Anh và Mỹ, là để giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền theo các hiệp ước của Liên Hợp Quốc.
















