- Liên minh Châu Âu (EU) và Ấn Độ hồi cuối tuần vừa rồi đã khởi động tiến trình đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do song phương, 8 năm sau nỗ lực thất bại đầu tiên của họ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cả EU và New Delhi đều muốn tìm kiếm lựa chọn thay thế cho Trung Quốc.
![]() |
| Liên minh Châu Âu (EU) và Ấn Độ hồi cuối tuần vừa rồi đã khởi động tiến trình đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do song phương. |
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hội đàm trực tuyến với giới lãnh đạo EU đang tham dự một hội nghị thượng đỉnh ở Bồ Đào Nha. Hai bên đã thông báo về cái mà gọi là “thời khắc lịch sử” trong mối quan hệ giữa hai bên bằng cách nhất trí nối lại các cuộc đàm phán mà họ đã từ bỏ năm 2013 và hợp tác với nhau trong một loạt vấn đề khác.
Phát biểu tại một cuộc họp báo sau các cuộc hội đàm kín, giới chức EU cấp cao rất vui trước viễn cảnh về mối quan hệ thất thiết hơn với Ấn Độ.
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen gọi là “thời khắc cột mốc” và “đáng nhớ”. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel cho rằng, thỏa thuận mà họ đạt được hồi cuối tuần vừa rồi là “một chương mới quan trọng” trong quan hệ song phương.
Mối quan hệ nồng ấm với Ấn Độ đem lại lợi thế cho EU khi liên minh này đang rất muốn mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Mối quan hệ giữa EU với Trung Quốc đã xấu đi vì cách Bắc Kinh đối xử với người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, dẫn đến việc EU ngừng thông qua thỏa thuận đầu tư song phương với Trung Quốc. Trong khi đó, Ấn Độ có cuộc tranh chấp căng thẳng ở biên giới với Trung Quốc.
















