- Một Đô đốc hàng đầu của Nga hôm qua (13/5) đã lên tiếng chỉ trích về các hoạt động quân sự ngày một gia tăng của NATO ở gần các đường biên giới của Nga, miêu tả đó là một mối đe dọa đối với an ninh khu vực.
![]() |
Đô đốc Alexander Moiseyev – Tư lệnh Hạm đội Phương Bắc của Nga |
Đô đốc Alexander Moiseyev – Tư lệnh Hạm đội Phương Bắc của Nga nói rằng sự hiện diện của các tàu hải quân NATO ở Biển Barents and Biển Na-uy đã leo lên mức chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II.
Phát biểu trước các phóng viên trên tàu chỉ huy của Hạm đội Phương Bắc - Pyotr Veliky (Peter Đại đế) ở căn cứ Severomorsk, ông Moiseyev cáo buộc các cuộc tập trận của NATO đang tiến gần sát hơn đến biên giới của Nga và Mỹ đang thường xuyên triển khai các máy bay ném bom hạt nhân chiến lược ở trong khu vực.
“Những hành động như vậy là có tính khiêu khích và gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh khu vực”, Tư lệnh Hạm đội phương Bắc Moiseyev tức giận chỉ trích.
Ông Moiseyev cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc Mỹ triển khai vũ khí trên lãnh thổ của Na-uy – nước nằm gần biên giới với Nga. Vị quan chức của Nga tin rằng động thái này của Mỹ đã dẫn đến “khả năng gia tăng xung đột ở Bắc Cực”.
Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đang “lao dốc không phanh” xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine và vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea.