- Nhóm các nước phát triển G7 hôm qua (5/5) đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc và Nga, miêu tả điện Kremlin là “kẻ xấu” trong khi Bắc Kinh là “kẻ bắt nạt”. Tuy nhiên, ngoài những lời nói, G7 không đưa ra được nhiều biện pháp cụ thể để đối phó với Bắc Kinh và Moscow mà chỉ dừng lại ở việc thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Loan và Ukraine.
![]() |
Cuộc họp của G7 |
Được thành lập năm 1975 như là một diễn đàn dành cho những quốc gia giàu nhất của phương Tây để thảo luận các cuộc khủng hoảng như lệnh cấm vận dầu mỏ OPEC, G7 tuần này đã đề cập đến cái mà họ coi là những mối đe dọa lớn nhất đối với họ: đó là Nga, Trung Quốc và đại dịch Covid-19.
Ngoại trưởng các nước G7, trong một thông cáo dài 12.400 chữ, đã chỉ trích Nga đang làm phương hại các nền dân chủ và đe dọa Ukraine trong khi Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền và sử dụng sức mạnh kinh tế để bắt nạt các nước khác.
Tuy nhiên, thông cáo của Ngoại trưởng các nước G7 ít đề ập đến những hành động cụ thể, có thể khiến Nga và Trung Quốc lo ngại.
G7 cho biết họ sẽ tăng cường các nỗ lực tập thể để ngăn chặn “chính sách dọa dẫm về kinh tế” của Trung Quốc và để chống lại sự tuyên truyền thông tin sai sự thật của Nga.
Phương Tây đang đối đầu kịch liệt với Nga và Trung Quốc. Moscow và Bắc Kinh đều bác bỏ những cáo buộc của Mỹ và phương Tây.