- Tổng thống Joe Biden hôm qua (2/4) đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine, trong đó Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ sự ủng hộ “không lay chuyển” dành cho Kiev. Động thái này diễn ra vào thời điểm Nga và Ukraine đang căng thẳng trở lại với nguy cơ về khả năng bùng phát xung đột ở miền đông Ukraine.
![]() |
Tổng thống Biden |
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, Tổng thống Biden “đã khẳng định sự ủng hộ không lay chuyển của Mỹ đối với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trước sự gây hấn của Nga” ở miền đông Ukraine và ở bán đảo Crimea đang bị Nga nắm giữ. Tuy nhiên, ông Biden không đề cập gì đến các hoạt động quân sự. Phương Tây do Mỹ dẫn đầu lâu nay vẫn cáo buộc Nga gây hấn với Ukraine và đã trừng phạt Moscow rất mạnh tay vì vụ sáp nhập bán đảo Crimea.
Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất của Mỹ và Ukraine diễn ra trong bối cảnh có rất nhiều thông tin về việc Nga đang điều động quân và vũ khí đến các đường biên giới chung với Ukraine, trong đó có bán đảo Crimea.
Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua đã nói rằng, hoạt động quân sự của họ “không làm phiền đến bất kỳ ai cũng không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ ai”. Ông Peskov nhấn mạnh, các hoạt động quân sự gần đây của Nga chỉ nhằm mục đích bảo vệ cho chính các đường biên giới của Nga.