- Đại sứ Mỹ tại Nga từ chối rời khỏi nước Nga sau khi điện Kremlin “khuyến cáo” ông nên trở về nước sau khi chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden tiếp tục tung ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow, hai nguồn tin nắm rõ tình hình vừa cho biết.
![]() |
| Đại sứ Mỹ John Sullivan |
Đại sứ Mỹ John Sullivan – một nhà ngoại giao đáng kính được Tổng thống Biden giữ lại từ thời chính quyền của ông Trump, hiện đang là tâm điểm của một trong những thử thách ban đầu quan trọng nhất đối với quyết tâm của ông Biden trong các vấn đề liên quan đến Nga.
Bộ Ngoại giao Nga hồi cuối tuần vừa rồi cho biết, họ sẽ trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ và cấm các quan chức hiện nay như Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland không được đến Nga.
Tuy nhiên, Moscow không trục xuất Đại sứ Sullivan. Thay vào đó, điện Kremlin triệu tập Đại sứ Sullivan đến để gặp một quan chức hàng đầu về chính sách đối ngoại của Nga – ông Yuri Ushakov. Ông Ushakov đã khuyến cáo Đại sứ Nga nên trở về Washington để tham vấn với các quan chức trong chính quyền Mỹ.
Theo những người nắm rõ thông tin, quan điểm của ông Sullivan là nếu Tổng thống Putin muốn ông rời Nga thì Nhà lãnh đạo Nga phải bắt buộc ông rời đi.
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về những thông tin trên.
Tuần trước, với lý do Nga thực hiện các hoạt động tình báo mạng và can thiệp vào bầu cử Mỹ, chính quyền của Tổng thống Biden đã thông báo áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nền kinh tế Nga.
















