- Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Myanmar hôm qua (31/3) cảnh báo quốc gia Đông Nam Á đang phải đối mặt với viễn cảnh một cuộc nội chiến “ở quy mô chưa từng có”. Bà này kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hãy cân nhắc thực hiện “một hành động mạnh mẽ” để đảo ngược cuộc đảo chính quân sự hôm 1/2 và khôi phục lại nền dân chủ ở Myanmar.
![]() |
| Bạo lực đang leo thang ở Myanmar |
Bà Christine Schraner Burgener không nói rõ hành động mà bà muốn Liên Hợp Quốc thực hiện là gì nhưng bà này đã vẽ ra một bức tranh u ám về cuộc đàn áp quân sự ở Myanmar. Tại cuộc họp kín ở Liên Hợp Quốc, bà Burgener đã nói với Hội đồng Bảo an rằng Myanmar “đang trên bờ vực của việc trở thành một quốc gia đổ vỡ.”
“Điều này có thể xảy ra ngay dưới sự quan sát của chúng ta”, bà Burgener cho hay đồng thời nhấn mạnh “việc không ngăn chặn được tình trạng leo thang các vụ thảm sát sẽ khiến thế giới phải trả giá đắt hơn nhiều về lâu về dài so với việc chúng ta tập trung vào ngăn chặn mọi việc, đặc biệt là cái giá đối với các hàng xóm của Myanmar và khu vực rộng lớn hơn.”
Bà Schraner Burgener kêu gọi Hội đồng Bảo an “cân nhắc mọi công cụ có thể để đưa ra được một hành động tập thể” và làm điều mà người dân Myanmar mong muốn – “ngăn chặn một thảm họa toàn diện ở trung tâm của Châu Á.”
















