- Trung Quốc hôm qua (16/3) đã tức giận cảnh báo Liên minh Châu Âu (EU) về việc liên minh này chuẩn bị tung ra các đòn trừng phạt vì sự vi phạm nhân quyền, nói rằng Bắc Kinh sẽ không nhân nhượng nếu Brussels can thiệp vào công việc nội bộ của họ.
![]() |
| ông Zhang Ming – Đại sứ Trung Quốc tại EU |
Các đại sứ EU hôm nay (17/3) được cho là sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào Trung Quốc vì cáo buộc Bắc Kinh vi phạm nhân quyền đối với người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.
"Chúng tôi muốn đối thoại, không muốn đối đầu. Chúng tôi đề nghị EU hãy nghĩ kỹ. Nếu ai đó vẫn muốn đối đầu, chúng tôi sẽ không nhượng bộ", ông Zhang Ming – Đại sứ Trung Quốc tại liên minh 27 quốc gia, đã nhấn mạnh như vậy tại một hội thảo trực tuyến ngày hôm qua.
Những biện pháp trừng phạt mà EU đang có kế hoạch tung ra với Trung Quốc bao gồm lệnh cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản đối với 4 quan chức và một thực thể của Trung Quốc, các nhà ngoại giao EU tiết lộ hồi tuần trước.
Ông Zhang bác bỏ những cáo buộc về việc Trung Quốc tra tấn và bắt lao động cưỡng ép với những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, nói rằng “những kẻ ghét Trung Quốc” đang lan truyền các thông tin dối trá vì mục đích chính trị.
Ông Zhang cũng cảnh báo EU không được gắn thỏa thuận đầu tư mà hai bên ký kết hồi tháng 12 năm ngoái với các vấn đề nhân quyền hay với các hành động của Trung Quốc ở Hồng Kông. "Các vấn đề kinh tế không nên bị chính trị hóa”, ông Zhang nói thêm.
EU xem thỏa thuận hạt nhân ký với Bắc Kinh là cơ hội để liên minh này tiếp cận tốt hơn với các thị trường của Trung Quốc và tái cân bằng lại mối quan hệ thương mại đang bất cân bằng giữa hai bên. Tuy nhiên, các vấn đề nhân quyền có thể sẽ gây cản trở trong qua trình các nghị sĩ thông qua thỏa thuận đầu tư.
















