- Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua (30/3) đã hoan nghênh báo cáo chung của WHO và Trung Quốc về nguồn gốc của virus corona. Tuy nhiên, ông Ghebreyesus thừa nhận các nhà khoa học gặp khó khăn “trong việc tiếp cận dữ liệu thô” từ Trung Quốc và kêu gọi tiến hành điều tra thêm nữa về giả thuyết loại virus này lọt ra từ phòng thí nghiệm.
Lời thừa nhận bất ngờ nói trên được đưa ra sau khi một bản báo cáo không đầy đủ được công bố, làm dấy lên quan ngại về tính minh bạch cũng như ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc đối với cuộc điều tra, tìm hiểu về nguồn gốc virus corona của các nhà khoa học.
Bản báo cáo đánh giá rằng virus corona nhiều khả năng nhất là được lây sang người từ một vật trung gian là động vật. Tuy nhiên, bản báo cáo này kêu gọi tiến hành điều tra thêm nữa ở nhiều khu vực khác nhau ngoài giả thuyết virus này lọt ra ngoài vì sơ suất của một phòng thí nghiệm. Bản báo cáo miêu tả giả thuyết virus corona lọt ra từ phòng thí nghiệm là “hoàn toàn không thể”.
"Tôi không tin đánh giá trên đủ toàn diện. Cần nhiều dữ liệu và nghiên cứu hơn nữa để đi đến những kết luận đủ thuyết phục”, ông Tedros đã phát biểu như vậy tại cuộc họp báo ngày hôm qua.
"Mặc dù đội ngũ điều tra đã kết luận việc virus corona lọt ra từ phòng thí nghiệm là giải thuyết ít khả năng xảy ra nhất, điều này vẫn đòi hỏi cần phải điều tra thêm, cần thêm các phái đoàn có sự tham gia của các chuyên gia và tôi sẵn sàng tiến hành hoạt động này”, Tổng Giám đốc WHO nói thêm.
14 quốc gia gồm Australia, Canada, Czechia, Đan Mạch, Estonia, Israel, Nhật Bản, Latvia, Lithuania, Na-uy, Hàn Quốc, Slovenia, Mỹ và Anh hôm qua đã ra một tuyên bố chung trong đó chia sẻ “quan ngại chung” về việc thiếu khả năng tiếp cận toàn diện vào “những dữ liệu và mẫu gốc”.















