- Hà Lan vừa trở thành nước mới nhất ngừng sử dụng vắc xin Covid-19 của AstraZeneca vì lo ngại khả năng xảy ra phản ứng phụ nghiêm trọng.
![]() |
Ảnh minh họa |
Hà Lan đã ngừng sử dụng vắc xin Covid-19 - AstraZeneca trong ít nhất hai tuần trong khi Cơ quan quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) đang tiến hành một cuộc điều tra về khả năng xảy ra phản ứng phụ nghiêm trọng khi tiêm vắc xin này.
Quyết định thận trọng về việc tạm dừng sử dụng vắc xin AstraZeneca cho đến ít nhất ngày 28/3 được đưa ra dựa trên thông tin mới từ Na-uy và Đan Mạch liên quan đến phản ứng phụ nghiêm trọng ở những người được tiêm, Bộ trưởng Y tế Hà Lan Hugo de Jonge hôm qua (14/3) cho biết.
“Chúng ta không thể cho phép có bất kỳ sự hoài nghi nào về vắc xin. Chúng ta phải đảm bảo chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn, vì thế sẽ là khôn ngoan khi tạm dừng lúc này”, ông de Jonge nói thêm. Giới chức y tế Hà Lan cho hay, họ đã phải hủy bỏ 43.000 cuộc hẹn tiêm vắc xin vì lệnh ngừng nói trên.
Trước đó cùng ngày, Ireland cũng đưa ra quyết định tương tự về việc ngừng sử dụng vắc xin AstraZeneca sau khi có báo cáo về 4 trường hợp mới bị cục máu đông sau khi tiêm vắc xin ở Na-uy. Đan Mạch đã ngừng tiêm vắc xin AstraZeneca cho người dân từ hôm 11/3 sau khi một số người được tiêm vắc xin cũng có triệu chứng cục máu đông.
Áo, Iceland và Italy đều đã hoãn hoặc hạn chế tiêm vắc xin AstraZeneca vì những lo ngại tương tự. Giới chức y tế chỉ ra rằng họ chưa thể kết luận về việc có mối liên hệ rõ ràng giữa việc tiêm vắc xin AstraZeneca với những vấn đề y tế mà bệnh nhận gặp phải.
Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn khẳng định vắc xin AstraZeneca được xem là an toàn khi sử dụng và chưa có gì chứng minh vắc xin này gây ra cục máu đông.
7 người đã chết ngay sau khi tiêm vắc xin Covid-19 trong tuần đầu tiêm vắc xin của Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 26/2. Toàn bộ 7 trường hợp này đều liên quan đến vắc xin AstraZeneca. 17 người khác tiêm vắc xin này có những phản ứng nặng nhưng không gây chết người. Kể từ đó, có thêm 46 người bị phản ứng phụ nặng nhưng không có thêm bất kỳ ai tử vong. Gần 562.000 người đã tiêm vắc xin ở Hàn Quốc. Giới chức Hàn Quốc được cho là cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng tỏ những trường hợp tử vong nói trên là do vắc xin Covi-19 gây ra.