- Liên minh châu Âu (EU) hôm qua (17/3) đã nhất trí đưa các quan chức Trung Quốc vào danh sách đen bị trừng phạt vì những vi phạm nhân quyền, hai nhà ngoại giao trong EU tiết lộ. Đây sẽ là những biện pháp trừng phạt đầu tiên nhằm vào Bắc Kinh kể từ khi EU áp đặt lệnh cấm vận vũ khí với Trung Quốc vào năm 1989 sau cuộc đàn áp ở Quảng trường Thiên An Môn.
![]() |
Các đại sứ của EU đã nhất trí thông qua lệnh cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản với 4 cá nhân và một thực thể Trung Quốc. Danh tính cụ thể của những đối tượng bị trừng phạt này sẽ chưa được công bố cho đến khi các biện pháp trừng phạt này được phê chuẩn chính thức bởi Ngoại trưởng các nước EU trong cuộc họp vào ngày 22/3 tới.
Mặc dù các biện pháp trừng phạt nói trên chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng nhưng việc thông qua các biện pháp này đánh dấu việc EU bắt đầu có lập trường cứng rắn, mạnh tay trong chính sách đối với Trung Quốc. Brussels từ lâu đã xem Trung Quốc là một đối tác thương mại lớn nhưng hiện tại Liên minh Châu Âu coi cường quốc Châu Á là một nước vi phạm nhân quyền và tự do một cách có hệ thống.
Lệnh cấm vận vũ khí mà EU áp đặt lên Trung Quốc từ năm 1989 hiện vẫn đang còn hiệu lực.
EU cáo buộc Trung Quốc tra tấn và bắt lao động cưỡng ép với những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này, nói rằng “những kẻ ghét Trung Quốc” đang lan truyền các thông tin dối trá vì mục đích chính trị.
Trung Quốc chưa phản ứng gì trước thông tin nói trên. Tuy nhiên, trước đó, khi biết EU có ý định tung ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Trung Quốc, Bắc Kinh đã cảnh báo: "Chúng tôi muốn đối thoại, không muốn đối đầu. Chúng tôi đề nghị EU hãy nghĩ kỹ. Nếu ai đó vẫn muốn đối đầu, chúng tôi sẽ không nhượng bộ".