- Ít nhất 39 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống đảo chính ở Myanmar ngày hôm qua (14/3). Con số trên đã biến ngày 14/3 trở thành ngày đẫm máu nhất kể từ sau khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính quyền Myanmar hôm 1/2.
 |
Người biểu tình chống lại cuộc đàn áp của lực lượng cảnh sát |
 |
Người biểu tình dùng bình chữa cháy để bảo vệ họ khỏi hơi cay của lực lượng cảnh sát |
 |
Họ thậm chí dùng cả súng cao su để chống lại cảnh sát |
 |
Khói bốc cao từ khu vực các nhà máy của Trung Quốc bị đốt phá |
 |
Nhiều người thiệt mạng và bị thương trong cuộc biểu tình |
 |
Một người phụ nữ đau khổ vì có người thân thiệt mạng trong cuộc biểu tình |
Các lực lượng an ninh Myanmar đã giết hại ít nhất 22 người biểu tình chống đảo chính ở khu vực ngoại ô nghèo Hlaingthaya sau khi các nhà máy của Trung Quốc bị đốt phá, Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) cho biết.
Số người thiệt mạng mới nhất đã nâng tổng số người chết trong các cuộc biểu tình chống đảo chính ở Myanmar lên tới 126 người, AAPP cho hay. Hơn 2.150 người bị bắt giữ hôm thứ Bảy (13/3) và hơn 300 người đã được thả sau đó.
Quân đội Myanmar tuyên bố họ lật đổ chính quyền dân sự, lên chiếm quyền sau khi cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử hôm 8/11 năm ngoái. Trong cuộc bầu cử đó, Đảng của Nhà lãnh đạo Suu Kyi đã giành được chiến thắng vang dội. Chính quyền quân sự cam kết sẽ tổ chức một cuộc bầu cử mới nhưng chưa ấn định ngày bầu cử.
Kiệt Linh