- Nga kêu gọi Mỹ hãy “ngừng ngay những hoạt động phô trương sức mạnh bất cẩn nhằm dọa dẫm”, Đại sứ quán Nga tại Mỹ hôm qua (10/2) đã viết như vậy trên tài khoản Twitter của cơ quan này. Phản ứng trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiến hành cuộc tập trận ở Biển Đen – khu vực vốn được coi là “sân sau” của Nga.
![]() |
Đại sứ quán Nga tại Mỹ |
"Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng ngay những hoạt động phô trương sức mạnh bất cẩn nhằm dọa dẫm và hãy quan tâm đến việc của họ ở trong vùng lãnh hải của Mỹ. Hòa bình và an ninh ở Biển Đen không cần sự can thiệp của người ngoài”, tuyên bố của Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã nhấn mạnh một cách gay gắt như vậy.
Đại sứ quán Nga còn tức giận chỉ trích, "có vẻ như Hạm đội Số 6 của Mỹ nóng lòng muốn tìm một kẻ thù ở Biển Đen. Họ tuyệt vọng tìm kiếm một cái cớ - lúc này là công khai dưới khẩu hiệu tập trận để tăng cường sự hiện diện trong khu vực”.
Trước đó, Hạm đội Số 6 của Mỹ đưa tin, các tàu chiến của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự hậu thuẫn của hai chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một cuộc tập trận chung ở Biển Đen.
Bộ Ngoại giao Nga liên tục nhấn mạnh rằng, sự hiện diện quân sự của tàu chiến các quốc gia ngoài khu vực ở Biển Đen không giúp tăng cường sự ổn định trong khu vực. Mỹ thì luôn khăng khăng khẳng định nước này hành động trong khuôn khổ Công ước Montreux về chế độ của các eo biển Thổ Nhĩ Kỳ (Bosporus và Dardanelles) và tiến hành các cuộc tập trận trong những vùng lãnh hải quốc tế.
Quan hệ Nga và Mỹ trong nhiều năm nay vốn đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Hai nước đang đối đầu nhau gay gắt vì một loạt vấn đề như khủng hoảng Ukraine, cuộc chiến ở Syria, cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, vấn đề tấn công mạng, lá chắn tên lửa… Những cuộc đối đầu này đã đẩy hai cường quốc hàng đầu thế giới vào một “cuộc chiến trừng phạt” bế tắc và nguy cơ xung đột vũ trang cũng dần dần tăng lên.
Dưới thời chính quyền của ông Trump, quan hệ Nga-Mỹ còn căng thẳng về vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân.
Ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), khiến hai nước Nga và Mỹ bị đẩy đến sát bờ vực của một cuộc chạy đua vũ trang. Tuy nhiên, trong những ngày đầu lên cầm quyền, tân Tổng thống Biden đã giúp cứu vãn tình thế này bằng việc cùng Nga ký gia hạn việc thực hiện hiệp ước START Mới thêm 5 năm.
Bất chấp động thái trên, chính quyền của ông Biden có những phát biểu cho thấy, họ sẽ tiếp tục cứng rắn với Nga. Moscow đang chờ đợi ông Biden định hình chính sách của Mỹ đối với Nga. Chính sách này sẽ quyết định tương lai của mối quan hệ Nga-Mỹ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm qua (10/2) đã nói rằng, Moscow mong đợi chính quyền của ông Joe Biden sẽ đưa ra quyết định về chính sách đối với Nga trong vòng một tháng nữa.
Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết, ông không đặt ra kỳ vọng cao dưới thời chính quyền của ông Biden.