Theo nội dung phản ánh của ông Nguyễn Đình Thoại, 72 tuổi (ngụ xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), gia đình ông đông anh em, do mẹ ông mất sớm nên cha ông đi thêm bước nữa. Năm 1978, cha ông đưa cả gia đình đi lập nghiệp tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, riêng ông Thoại là con trai trưởng nên ở lại quê hương dạy học, làm việc và sinh sống trên chính mảnh đất với diện tích 1.270 m2 của cha mình để lại.
Từ năm 1997-2016 ông Thoại đã kê khai diện tích đất tại địa chỉ trên và đã được UBND huyện Sơn Tịnh (nay là Tp.Quảng Ngãi) cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu và chỉnh sửa, bổ sung thêm phần diện tích do chính ông đứng tên.
Năm 2019, vì nhiều lý do ông Thoại đã chuyển giao toàn bộ giấy tờ QSDĐ tại địa chỉ trên cho mẹ kế của ông là bà Nguyễn Thị Định (85 tuổi). Sau khi được chuyển nhượng sang tên, bà Định đã làm thủ tục uỷ quyền cho người con trai khác của mình có tên là Nghĩa (trú tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai).
![]() |
| Tâm thư ông Thoại gửi ông em trai mình |
Ông Nguyễn Đình Thoại cho biết: “Sở dĩ ông chuyển giao khu đất trên cho mẹ kế của ông vì bà đồng ý để toàn bộ diện tích đất làm đất hương hỏa dùng để thờ cúng ông bà, không được phân chia, mua bán. Tuy nhiên, sau đó em ruột của mình được mẹ mình ủy quyền để sở hữu và sử dụng vào mục đích khác khiến gia đình ông tay trắng”.
Ngay sau khi được ủy quyền diện tích đất trên, ngày 16/7/2019, ông Nghĩa làm đơn gửi Ủy ban xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi để tranh chấp đất đai, nhà ở… Tuy nhiên, vì đất đang có tranh chấp nên các cơ quan chức năng chưa giải quyết các yêu cầu của ông Nghĩa.
Liên quan đến sự việc trên, ông Võ Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Tịnh An cho biết: "Về sự việc tranh chấp đất đai của nhà ông Nguyễn Đình Thoại, UBND xã đã giải quyết xong xuôi rồi, còn việc tranh chấp nội bộ cái đó là việc gia đình của họ còn chính quyền địa phương đã làm theo đúng quy định".
Ông Khương cho biết thêm: "Đất của ông bà tổ tiên thì trả về cho họ. Đất trả về cha mẹ ông Thoại. Việc ông Thoại và 1 người khác (tên Nghĩa – con trước hay con sau gì đó) tranh chấp thì họ không gửi đơn ra xã, người kia có sổ đỏ nhưng là ông Thoại đứng tên nhưng sau khi làm việc với xã thì ông Thoại đã trả đất về cho cha mẹ. Trước đó, cha mẹ đi xa mảnh đất đó đứng tên của ông Thoại và con ông nhưng khi cha mẹ về đã thống nhất trả đất về cho cha mẹ. Mọi thủ tục trả đất đã xong, công việc nội bộ gia đình chúng tôi không can thiệp".
















