- Sau khi báo chí đưa tin ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden đã giành chiến thắng trong buộc bầu cử tổng thống năm 2020, lo ngại đang dấy lên về việc căng thẳng sẽ leo thang giữa Nga và phương Tây dưới thời chính quyền ông Biden.
![]() |
| Tổng thư ký NATO Stoltenberg |
Chúc mừng ứng cử viên Đảng Dân chủ Biden về chiến thắng trong cuộc bầu cử, Tổng thư ký NATO đã nói rằng Moscow sẽ là một ưu tiên của tân Tổng thống Mỹ trong thời gian tới. Trong một tuyên bố được đưa lên website của liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu, ông Jens Stoltenberg đã viết: "Tôi nhiệt liệt hoan nghênh việc ông Joe Biden được bầu là tân Tổng thống của nước Mỹ. Tôi biết ông Biden là người ủng hộ nhiệt thành cho liên minh NATO và mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương."
"Chúng ta cần sức mạnh tập thể này để đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có một nước Nga ngày càng quyết liệt, chủ nghĩa khủng bố quốc tế, các mối đe dọa trên mạng và tên lửa cùng việc thay đổi cán cân sức mạnh toàn cầu với sự nổi lên của Trung Quốc”, Tổng thư ký Stoltenberg đã nói thêm như vậy.
Những phát biểu trên cho thấy, người đứng đầu liên minh quân sự phương Tây rất vui mừng trước việc ông Biden được bầu làm Tổng thống Mỹ bởi điều đó giúp củng cố liên minh phương Tây đang chống Nga hiện giờ.
Ông Biden - một chính khách lão luyện từng làm việc trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, được cho là có quan điểm cứng rắn với Nga. Đây là điều khiến nhiều nghị sĩ Nga lo ngại. Họ tin rằng, dưới thời ông Biden, Nga và Mỹ sẽ tiếp tục chứng kiến mối quan hệ căng thẳng.
Trước đây, Tổng thống Obama và ông Biden từng tung ra hàng loạt biện pháp trừng phạt Nga ở nhiều cấp độ khác nhau. Ông Biden từng có phát biểu coi Nga là “kẻ thù chính” của nước Mỹ.
















