- Viện Kiểm sát nhận định bị cáo Nguyễn Thành Tài phải chịu trách nhiệm chính. Bị cáo Tài đã có các hành vi trái pháp luật, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tài mức án từ 8-9 năm tù và liên đới bồi thường hơn 4,7 tỉ đồng cho nhà nước.
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Thành Tài bị đề nghị 8-9 năm tù |
Sau 2 ngày làm việc, chiều 17/9, phiên tòa xét xử ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM giai đoạn 2008-2011) và đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí bước vào phần tranh luận.
Mở đầu phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm về vụ án. Theo đó, khu đất 8-12 Lê Duẩn là tài sản Nhà nước. TP.HCM chủ trương sắp xếp lại tài sản này để xây dựng khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại. Chủ trương của thành phố là đấu thầu chọn nhà đầu tư, không chấp nhận liên doanh liên kết.
Lợi dụng chủ trương sắp xếp lại tài sản, bị cáo Nguyễn Thành Tài chỉ đạo, thông qua sự tham mưu của Đào Anh Kiệt, Trương Văn Út, Nguyễn Hoài Nam, đã chuyển sở hữu tài sản khu đất này sang cho công ty của bị cáo Lê Thị Thanh Thúy.
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận trách nhiệm bản thân, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước. Bị cáo Thúy không thừa nhận phạm tội nhưng thừa nhận ký văn bản tham gia góp vốn, tham gia dự án.
Ông Tài là cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM, biết rõ khu đất thuộc tài sản Nhà nước nhưng do muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và mối quan hệ cá nhân với bị cáo Thúy nên đã ký nhanh và ký nhiều văn bản trái quy định.
Cụ thể chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm tham gia dự án, không thẩm định năng lực tham gia dự án, chấp thuận giao đất và cho thuê đất 8-12 Lê Duẩn. Hành vi phạm tội của ông Tài nhằm ưu ái cho Thúy để chuyển sở hữu tài sản từ Nhà nước sang tư nhân.
Lê Thị Thanh Thúy được xác định là lợi dụng mối quan hệ tình cảm với ông Tài, gửi văn bản cho công ty quản lý kinh doanh nhà, tự nhận Hoa Tháng Năm là công ty "có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, có năng lực tài chính" để tác động xin tham gia dự án không phải cạnh tranh, không đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu dự án. Thực tế, công ty Hoa Tháng Năm không có năng lực tài chính và kinh nghiệm, chưa tham gia bất cứ dự án nào.
Chủ tịch Công ty Lavenue là đồng phạm với vai trò xúi giục bị cáo Tài. Bị cáo chính là người được hưởng lợi từ quyết định trái pháp luật của ông Tài nên phải chịu trách nhiệm gần tương đương với ông Tài.
Các bị cáo Kiệt, Út, Nam được giao phụ trách lĩnh vực quản lý đất đai. Quá trình xét hỏi công khai tại tòa cho thấy các bị cáo đều nhận thức khu đất 8-12 Lê Duẩn thuộc sở hữu Nhà nước. Đồng thời cũng nhận thức Công ty Lavenue không đủ năng lực tham gia dự án nhưng vẫn tham mưu cho ông Tài cho Lavenue thuê đất và giao đất. Hành vi này dẫn tới việc chuyển dịch tài sản Nhà nước sang sở hữu tư nhân, gây thiệt hại hơn 1.927 tỷ đồng.
Xét thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhiều bị cáo đang phải chấp hành nhiều hình phạt khác nhau trong nhiều vụ án. Thiệt hại trong vụ án này cũng đã được ngăn chặn kịp thời, khu đất 8-12 Lê Duẩn được xem xét thu hồi lại cho Nhà nước. Do đó, VKS đề nghị tòa án xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo, xử phạt dưới khung hình phạt của Bộ luật Tố tụng Hình sự.
Từ sự chỉ đạo của ông Tài và đồng phạm dù biết hồ sơ dự án chưa đầy đủ, chưa được phê duyệt, chưa thẩm định... nhưng vẫn đề xuất ký các quyết định vi phạm pháp luật dẫn đến khu đất "vàng" bị chuyển nhượng sang công ty của Thúy gây thiệt hại số tiền 1.927 tỷ đồng.
Từ những phân tích trên, cơ quan công tố đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài (68 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM giai đoạn 2008 - 2011) 8 -9 năm từ.
4 bị cáo đồng phạm còn lại, VKS đề nghị mức án từ 3-8 năm tù, tùy vai trò phạm tội trong vụ án.
5 bị cáo bị đưa ra xét xử vì đã gây thất thoát, lãng phí cho nhà nước hơn 1.927 tỉ đồng, từ việc giao và cho thuê khu đất 8 - 12 Lê Duẩn từ sở hữu nhà nước sang tư nhân trái pháp luật.
Ngoài trách nhiệm hình sự trên, về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng, VKS nhận định khu đất 8 - 12 Lê Duẩn là tài sản nhà nước, được giao cho Công ty Lavenue trái quy định pháp luật nên cần thu hồi, trả lại cho nhà nước.
Từ đó, VKS đề nghị hủy bỏ các giấy chứng nhận QSDĐ đối với khu đất 8 - 12 Lê Duẩn đã cấp cho Công ty Lavenue, hủy bỏ hợp đồng cho thuê tài sản và các giấy tờ liên quan. Buộc Công ty Lavenue phải giao khu đất lại cho UBND TP.HCM.
Về 785 tỉ đồng là vốn góp tại Công ty Lavenue được chia theo tỷ lệ: Công ty Hoa Tháng Năm 235 tỉ đồng, tương đương 30% vốn góp; Công ty quản lý kinh doanh nhà TP.HCM 157 tỉ đồng, tương đương 20% vốn góp; Công ty KIDO, góp vốn 392,5 tỉ đồng, tương đương 50% vốn góp.
Theo VKS, quá trình điều tra làm rõ Công ty Lavenue đã nộp hơn 647 tỉ đồng/785 tỉ đồng để thực hiện nghĩa vụ tài chính với khu đất 8 - 12 Lê Duẩn, số tiền còn lại đã chi tiêu hết. Vì vậy số tiền 647 tỉ đồng sẽ được xử lý theo hướng: tịch thu sung quỹ nhà nước 235 tỉ đồng, là tiền Công ty Hoa Tháng Năm nộp tiền sử dụng đất theo tỷ lệ vốn góp, vì đây là tiền sử dụng vào việc phạm tội; 157 tỉ đồng vốn góp của Công ty quản lý kinh doanh nhà có nguồn gốc sở hữu nhà nước nên cần thu hồi trả cho ngân sách TP.HCM; hơn 254 tỉ đồng còn lại trả cho Công ty KIDO.
















