- Những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp học để tra cứu thông tin. Tuy nhiên, thực hư việc này là như thế nào?
![]() |
| Ảnh minh họa |
Thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp học để tra cứu thông tin mấy ngày gần đây nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Đáng chú ý, phần lớn giáo viên, phụ huynh đều cho rằng, nếu cho phép học sinh sử dụng điện thoại là không phù hợp.
Phần lớn ý kiến cho rằng các em sẽ không thể đủ bản lĩnh để tự chủ trong việc chỉ sử dụng điện thoại vào mục đích học tập phù hợp. “Đến người lớn mà còn khó tự chủ, nhiều khi bật điện thoại lên là sa đà không dứt ra được” là ý kiến của nhiều người.
Trong khi đó, nhiều giáo viên cho biết sẽ không thể quản được việc học sinh có lạm dụng việc dùng điện thoại vào những việc không liên quan đến bài học hay không.
Tuy nhiên, ý kiến của học sinh có phần khác. Nhiều em cho rằng, đối với học sinh cấp 3, vào những giờ học nhất định, giáo viên có thể cho phép học sinh dùng điện thoại để tra cứu thông tin. Những giờ học khác thì nên cấm tuyệt đối.
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT) khẳng định, việc cho phép sử dụng điện thoại trong lớp để phục vụ học tập không phải câu đúng trong thông tư.
“Quy định chính xác nằm ở mục “các hành vi học sinh không được làm của Thông tư 32 về Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT. Trong đó, học sinh không được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép. Quy định này nhằm hỗ trợ học sinh khi cần tra cứu, tìm tài liệu khi có sự cho phép và hướng dẫn, giám sát của giáo viên trong lớp”, ông Thành dẫn chứng.
Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Bộ GD-ĐT quyết định không cấm tuyệt đối việc học sinh dùng điện thoại trong lớp và sửa thành quy định về hành vi học sinh không được làm.
“Điều này có nghĩa là thầy cô sẽ quyết định với bài học nào, thời điểm nào, học sinh được sử dụng điện thoại để tra cứu. Nếu không cần thiết, thì thầy cô không cho sử dụng. Thay vì cấm hoàn toàn, hiện nay Bộ chỉ cấm việc dùng không đúng mục đích và trao quyền cho giáo viên”, ông Thành giải thích thêm.



















