Thủ tướng cầm quyền lâu nhất Nhật Bản bất ngờ có ý định từ chức

0
0

 - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ từ chức vì lý do sức khỏe, đài truyền hình quốc gia Nhật Bản - NHK hôm nay (28/8) vừa đưa tin như vậy.

Phát biểu với cánh phóng viên, ông Hiroshige Seko - một quan chức điều hành cấp cao trong Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, cho biết Thủ tướng Abe đã bày tỏ ý định từ chức với các quan chức trong đảng. Một trợ lý trong chính phủ Nhật Bản cũng tiết lộ với hãng tin CNN rằng, họ đã được thông báo về ý định từ chức của Thủ tướng Abe.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Ông Abe được cho là sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào chiều tối ngày hôm nay (28/8) để cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Nhật Bản.

Ông Abe từ chức chỉ 4 ngày sau khi vừa vượt qua kỷ lục để trở thành Thủ tướng cầm quyền lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản. Ông Abe, 65 tuổi, đã nắm quyền lãnh đạo Nhật Bản trong gần 8 năm liên tiếp. Đây là thành công lớn ở một đất nước vốn rất hay thay đổi người cầm quyền.

Trong thời gian tại vị, Thủ tướng Abe đã giúp Nhật Bản khôi phục lại sau một trận động đất, sóng thần có sức tàn phá khủng khiếp; vực dậy nền kinh tế và duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với nước Mỹ dưới thời Tổng thống khó đoán Donald J. Trump.

Đảng Dân chủ Tự do được cho là sẽ phải bầu ra một lãnh đạo tạm thời cho đến khi đảng có thể tổ chức được một cuộc bầu cử. Nhiệm kỳ của Thủ tướng Abe sẽ kết thúc vào tháng 9 năm sau.

Chứng khoán Nhật Bản đã giảm 2% sau tin ông Abe có kế hoạch từ chức.

Báo chí Nhật Bản đã có rất nhiều tin đồn đoán về sức khỏe của Abe trong vài tuần trở lại đây, đặc biệt sau khi ông hạn chế xuất hiện trước công chúng khi làn sóng Covid0-19 bùng phát khắp đất nước Nhật. Khi Thủ tướng Abe phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe hai lần trong một tuần, tin đồn càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Thông tin ông Abe từ chức là hoàn toàn bất ngờ bởi trước đó cùng ngày, ông Yoshihide Suga – Tổng thư ký nội các của Thủ tướng Abe, vẫn còn khẳng định ông này có ý định tiếp tục cầm quyền. “Bản thân Thủ tướng đã nói rằng ông ấy muốn tiếp tục nỗ lực làm việc và tôi đang gặp ông ấy hàng ngày”, ông Suga cho biết trong cuộc họp báo đồng thời khẳng định sức khỏe của Thủ tướng “vẫn không thay đổi.”

Ông Abe bắt đầu lên nắm quyền Thủ tướng Nhật Bản từ năm 2006. Ông Abe từng từ chức vào năm 2007 vì lý do sức khỏe suy yếu do căn bệnh viêm loét đại tràng.

Không rõ liệu lần này có phải ông Abe tiếp tục bị ảnh hưởng từ căn bệnh nói trên hay ông mắc một căn bệnh mới. 

Trong nhiệm kỳ hai, bắt đầu từ cuối năm 2012, Thủ tướng Abe đã vượt qua một vài scandal và giành chiến thắng trong nhiều cuộc bầu cử. Trong năm 2015, ông đã vượt qua nhiều tranh cãi để đưa ra một dự luật an ninh cho phép lực lượng binh sĩ Nhật Bản tham gia vào các nhiệm vụ chiến đấu ở nước ngoài cùng với các lực lượng đồng minh như một phần của “phòng thủ tập thể.”

Quyền lực chính trị của ông Abe lên cao nhất vào năm 2017, khi đảng của ông giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử và cho phép đảng của ông cùng với các đảng liên minh chiếm 2/3 số ghế trong Quốc hội.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.