- Một quan chức thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ hôm qua (26/8) thừa nhận đã có một cuộc đụng độ đổ máu giữa lực lượng binh sĩ Nga và Mỹ một ngày trước đó ở chiến trường phía đông Syria.
![]() |
| Lực lượng Mỹ ở chiến trường Syria |
Cụ thể, vào ngày 25/8, 4 binh sĩ Mỹ được cho là đã bị thương với những triệu chứng về chấn động sau khi có cuộc đụng độ với các lực lượng Nga. Tuy nhiên, phát ngôn viên Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Ullyot hôm qua cáo buộc cuộc đụng độ này là do phía Nga gây ra và rằng các binh sĩ Mỹ đã rút đi để làm dịu tình hình. "Vào khoảng 10h sáng (theo giờ Syria) ngày 25/8, một đơn vị tuần tra an ninh của liên quân chống IS đã có cuộc chạm trán với lực lượng tuần tra quân sự của Nga ở gần Dayrick thuộc phía bắc Syria. Trong cuộc chạm trán này, một phương tiện của Nga đã tấn công một xe bọc thép M-ATV của Mỹ, khiến các binh sĩ trên xe bị thương”, tuyên bố của Mỹ cho hay.
"Để làm dịu tình hình, lực lượng tuần tra của liên quân đã rời khỏi khu vực", ông Ullyot cho biết. Ông này đã đồng thời chỉ trích rằng: "những hành động nguy hiểm và không chuyên nghiệp như vậy là sự vi phạm đối với các quy định đã được Mỹ và Nga đặt ra từ hồi tháng 12 năm ngoài”. “Liên quân và Mỹ không muốn đối đầu với bất kỳ lực lượng quân sự nào nhưng các lực lượng Mỹ luôn có quyền và có nghĩa vụ phải bảo vệ chính mình trước các hành động thù địch", phát ngôn viên Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Ullyot nhấn mạnh.
Tuy nhiên, Nga đã tung ra bằng chứng và khẳng định những gì Mỹ nói ở trên khác xa với câu chuyện diễn ra trong video clip ghi lại vụ việc.
Trong video clip được phía Nga cung cấp, người ta thấy hình ảnh một số phương tiện bọc thép của Mỹ đã chặn một con đường. Lực lượng Nga đã tìm cách đi vòng để tránh lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, các phương tiện Mỹ tiếp tục di chuyển để ngăn các xe của Nga khi họ cố gắng đi qua cho đến khi hai chiếc xe của Nga bị kẹp "sandwich" với chiếc xe MRAP của phía Mỹ. Không rõ hai bên đã đụng độ như thế nào khiến các binh sĩ của Mỹ bị thương.
Tờ Politico đưa tin, theo một bản tuyên bố đang được phác thảo, Lầu Năm Góc có ý định đổ lỗi chính Nga mới là lưc lượng đuổi theo các phương tiện của Mỹ.
Mỹ đang có khoảng 500 binh sĩ ở Syria và sự hiện diện quân sự của Mỹ ở chiến trường này không nhận được sự cho phép của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu bùng nổ từ cách đây 9 năm. Đây là một cuộc chiến vô cùng phức tạp bởi nó không chỉ là cuộc đấu đẫm máu giữa quân đội của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và phe nổi dậy mà còn là nơi chứng kiến cuộc đối đầu gay gắt giữa Nga với Mỹ và phương Tây. Hai bên ủng hộ cho hai phe đối địch nhau trong cuộc chiến ở Syria. Nếu như Nga luôn sát cánh bên chính quyền của Tổng thống Assad thì Mỹ và phương Tây lại hậu thuẫn cho phe nổi dậy Syria.
Mỹ cùng một loạt nước đồng minh đã thiết lập một liên minh chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) với số thành viên tham gia lên tới hơn 70 nước. Liên minh này đã phát động chiến dịch đánh IS ở Iraq và Syria. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Assad tin rằng lực lượng của Mỹ ở Syria là nhằm vào quân đội của họ.
Trong khi đó, Nga bắt đầu đưa quân tham chiến vào Syria hồi tháng 9 năm 2015 theo đề nghị của đồng minh Bashar al-Assad. Mục tiêu của chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria được giới chức Moscow tuyên bố là để chống lại lực lượng khủng bố, cụ thể ở đây là IS.






















