- "Bản đồ" COVID-19 ở Đà Nẵng lại mở rộng đến nhiều địa điểm. Trước tình hình đó, Bộ Y tế cung cấp số điện thoại tiếp nhận tin nhắn của người từng đến Đà Nẵng. Trong khi đó, theo nhận định Vaccine Covid-19 - Cuộc chiến khốc liệt mang danh “chủ nghĩa dân tộc”. Tại “ghế nóng” của Hạ viện Mỹ ngày 29/7, 4 “ông lớn” làng công nghệ nói gì?
Bên cạnh đó, còn rất nhiều tin tức đáng chú ý khác vừa diễn ra.
Bản tin Covid-19 mới nhất
"Bản đồ" COVID-19 ở Đà Nẵng lại mở rộng đến nhiều địa điểm
Bản tin số 20 của Thành phố Đà Nẵng phát đi buổi trưa ngày 30/7 cho thấy, bản đồ COVID đã “phủ sóng” thêm rất, rất nhiều địa điểm, sự kiện có đông người tham gia như Chợ Cồn, chợ Cẩm Lệ, bánh mì Đồng Tiến, đám ma, đám giỗ, các trung tâm y tế và đặc biệt là bệnh viện Hoàn Mỹ lại tiếp tục được nêu tên.
Đáng chú ý, một bệnh nhân đã từng chăm sóc 1 bệnh nhân khác (H.C.G) nằm điều trị tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng từ đầu tháng 7 và hiện bệnh nhân G đã tử vong…
Bộ Y tế cung cấp số điện thoại tiếp nhận tin nhắn của người từng đến Đà Nẵng
Bộ Y tế vừa công bố số điện thoại tiếp nhận tin nhắn của những người từng đến Đà Nẵng từ hôm 1/7 đến nay. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng khuyến cáo những người này phải thực hiện 3 việc quan trọng khác.
Theo đó, những người đã từng đến Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ 1/7 đến ngày 29/7 cần nhắn tin ngay đến số điện thoại 8889 để cung cấp Họ tên đầy đủ và địa chỉ nơi mình ở, đồng thời cung cấp luôn cả số điện thoại của những người đã tiếp xúc gần với mình.
BN459 ở Hà Nội đi nhiều nơi trong thành phố, tiếp xúc nhiều người
Lực lượng chức năng TP Hà Nội xác định, sau khi trở về từ Đà Nẵng, ca bệnh 459 đi nhiều nơi trong nội thành, trong đó có chợ, siêu thị, taxi… và đã tiếp xúc trực tiếp với nhiều người.
UBND quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh kết quả điều tra dịch tễ bệnh nhân N.T.C., 76 tuổi ở ngõ 466 Hoàng Hoa Thám (Tây Hồ, Hà Nội).
![]() |
| Phun thuốc khử khuẩn tại ngõ 466 Hoàng Hoa Thám |
Theo thông tin của Sở Y tế Hà Nội, ca bệnh này không có triệu chứng liên quan đến Covid-19. Chỉ khi nắm được thông tin Hà Nội rà soát trường hợp trở về từ Đà Nẵng, bệnh nhân mới tự đến bệnh viện xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Vaccine Covid-19 - Cuộc chiến khốc liệt mang danh “chủ nghĩa dân tộc”
Vaccine Covid-19 đang trở thành một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các nước trên thế giới. Đó là điều mà các tổ chức y tế trên toàn cầu lo ngại sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch về cơ chế thu mua số lượng lớn và phân phối công bằng loại vaccine này trên thế giới.
![]() |
Trong cuộc chiến thu mua vaccine Covid-19 hiện nay, một số nước giàu có hơn quyết định “chơi riêng” khi trực tiếp thỏa thuận với các hãng sản xuất dược phẩm để có được hàng triệu liều vaccine hứa hẹn cho công dân của mình.
Nga tuyên bố sẽ nghiên cứu virus chủng mới ở Việt Nam
Ngày 27/7, cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Liên bang Nga - Rospotrebnadzor cho biết sẽ nghiên cứu thông tin về sự lây lan của virus SARS-CoV-2 chủng mới ở Việt Nam sau khi trình tự bộ gene đầy đủ của các chủng virus gây ra dịch COVID-19 ở Đà Nẵng được công bố.
Rospotrebnadzorđồng thời khẳng định liên tục theo dõi tình hình virus corona trên thế giới.
Rospotrebnadzor thông báo: "Thông tin về sự lây lan của virus SARS-CoV-2 chủng mới ở Việt Nam sẽ được nghiên cứu sau khi các nhà nghiên cứu Việt Nam công bố trình tự bộ gene các chủng virus gây dịch ở Đà Nẵng".
Danh thủ Xavi đã chiến thắng Covid-19
Cựu cầu thủ của Barcelona - Xavi vừa vui mừng thông báo, anh đã chiến thắng Covid-19 và có thể trở lại băng ghế huấn luyện viên.
![]() |
Ngày 25/7, Xavi thừa nhận đã nhiễm Covid-19 sau buổi xét nghiệm theo yêu cầu của Ban tổ chức Qatar Stars League. Vì vậy, anh đã không thể dẫn dắt CLB Al Sadd tham dự trận đấu đầu tiên sau quãng nghỉ 4 tháng vì đại dịch.
Đến hôm nay (30/7), Xavi đã thông báo tin vui đến cho người hâm mộ. Theo đó, anh đã khỏi bệnh hoàn toàn và có thể bắt tay vào làm việc bình thường. Trên Instagram, huyền thoại của Barcelona đăng tải hình ảnh cùng các con kèm dòng trạng thái:
“Cảm ơn rất nhiều vì những tin nhắn hỏi thăm mà tôi nhận được trong những ngày gần đây. Tôi muốn chia sẻ rằng mình đã hoàn toàn bình phục và có thể trở về nhà với gia đình cũng như đội bóng Al Sadd”.
Công nghệ
Tại “ghế nóng” của Hạ viện Mỹ, 4 “ông lớn” làng công nghệ nói gì?
Ngày 29/7, Tiểu ban chống độc quyền, luật thương mại và hành chính thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đã tiến hành phiên điều trần trực tuyến về chống độc quyền đối với 4 Giám đốc điều hành (CEO) của các hãng công nghệ lớn gồm Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook) và Sundar Pichai (Google và công ty mẹ Alphabet).
Đây là lần đầu tiên 4 CEO của các hãng công nghệ lớn cùng nhau điều trần trước các nghị sĩ Mỹ. Đây là một phần trong cuộc điều tra do Quốc hội Mỹ tiến hành nhằm vào các nền tảng trực tuyến đầy quyền lực nói trên.
![]() |
Phiên điều trần trên đã kéo dài trong hơn 5 giờ. Mặc dù tập trung chủ yếu vào tình hình cạnh tranh trên thị trường và luật chống độc quyền, song nhiều vấn đề khác liên quan đến phát ngôn thù địch, việc điều chỉnh nội dung, cách thức ứng phó với thông tin sai lệch, nạn tin giả, bất bình đẳng kinh tế, quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cũng được đề cập trong phiên điều trần. Khi được chất vấn về việc liệu các hãng có sử dụng lợi thế nguồn dữ liệu khổng lồ để thăm dò đối thủ cạnh tranh và những người phụ thuộc vào các nền tảng này, hay bắt chước các sản phẩm hay không, các CEO đã không thực sự bác bỏ cáo buộc, hoặc chỉ phản đối một cách yếu ớt.
Huawei 'qua mặt' Samsung để giành thị phần smartphone lớn nhất thế giới
Theo hãng phân tích Canalys ngày 30/7, Huawei đã vượt hãng đối thủ Samsung Electronics của Hàn Quốc để trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh (smartphone) lớn nhất thế giới dựa trên số thiết bị được bán ra.
Hơn 70% smartphone của Huawei được bán tại Trung Quốc trong quý II vừa qua. Trong khi đó, số smartphone mà Huawei bán trên thị trường quốc tế trong giai đoạn này lại giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại châu Âu - thị trường chủ chốt của Huawei, thị phần của tập đoàn đã giảm từ 22% trong năm 2019 xuống 16% trong quý II năm nay. Huawei hiện chỉ chiếm thị phần lớn thứ ba tại “Lục địa già”, xếp sau Samsung và Apple.
Kinh tế
Doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục giảm
Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 7/2020, cả nước có 13,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 239,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 91,4 nghìn lao động, giảm 3,8% về số doanh nghiệp, tăng 72% về vốn đăng ký và giảm 8,7% về số lao động so với tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 18,1 tỷ đồng, tăng 78,8% so với tháng trước và tăng 60,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Việt Nam phát hiện mỏ dầu khí Kèn Bầu có trữ lượng lớn
![]() |
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết vừa phát hiện thêm mỏ dầu khí có trữ lượng lớn tại lô 114 nằm ở ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam.
Lô 114 nằm ở ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam, thuộc Bể Sông Hồng, cách đất liền gần nhất thuộc Tỉnh Quảng Trị 65 km, cách Đà Nẵng khoảng 86 km.
Thu hút FDI của cả nước đạt gần 19 tỷ USD trong 7 tháng qua
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/7, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 19 tỷ USD, bằng hơn 93% so với cùng kỳ năm ngoái.
Văn hóa
Phim Việt 'Mây nhưng không mưa' tranh giải tại LHP Venice
![]() |
| Một cảnh trong phim |
Ban tổ chức LHP Venice chính thức công bố danh sách hạng mục Orizzonti Short Competition - hạng mục dành cho phim quốc tế với các xu hướng thẩm mỹ và cách biểu đạt mới. Mây nhưng không mưa, của hai đạo diễn Vũ Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thy được chọn là một trong 12 phim ngắn tham gia tranh giải tại (LHP) Venice 77 diễn ra từ 2/9-12/9.
Diễn viên 'Train to Busan' qua đời vì ung thư
Trang Sina đưa tin Lee Sang Ok đã qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tuỵ giai đoạn cuối, hưởng dương 46 tuổi. Lee Sang Ok được chuyển đến phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và không thể qua khỏi. Lễ tang của nữ diễn viênTrain to busan Lee Sang Ok diễn ra hôm nay (30/7) tại nhà tang lễ Bệnh viện ĐH Quốc gia Seoul.
Thể thao
Công Phượng trượt giải “Cầu thủ được yêu thích nhất Asian Cup 2019”
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng vừa phải dừng bước ở cuộc đua đến giải Cầu thủ được yêu thích nhất Asian Cup 2019.
Sau khi vượt qua Yuya Osaka (Nhật Bản) ở vòng đầu và đồng đội Quang Hải ở tứ kết, Công Phượng bước vào vòng bán kết cuộc đua đến giải Cầu thủ được yêu thích nhất Asian Cup 2019 với đối thủ Eldor Shomurodov (Uzbekistan).
Sau khoảng 1 ngày được LĐBĐ châu Á (AFC) phát động, Công Phượng chỉ được 28.176 phiếu bầu, trong khi Eldor Shomurodov có tới 34.604 lượt bình chọn.
![]() |
Việc kém đối thủ tới hơn 6.000 lượt bầu chọn khiến Công Phượng phải dừng bước ở bán kết, và nhìn tiền đạo Eldor Shomurodovvào chung kết. Đối thủ của Eldor Shomurodov ở chung kết là Sunil Chhetri (Ấn Độ), người vượt qua Ali Mabkhout của UAE với số lượt bình chọn 32.091.
Tại giải vô địch châu Á 2019, Công Phượng chơi rất hay và còn ghi bàn vào lưới Jordan ở vòng 1/8, góp công giúp Việt Nam vào đến vòng tứ kết gặp Nhật Bản.
Quốc tế
Bloomberg: Ấn Độ đưa thêm 35.000 quân đến dọc biên giới với Trung Quốc
Bloomberg dẫn lời một số quan chức cấp cao giấu tên của Ấn Độ ngày 29/7 cho biết, quân đội Ấn Độ chuẩn bị bố trí thêm 35.000 binh sĩ đến khu vực dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) dài gần 3.500km ở biên giới với Trung Quốc. Quân đội Ấn Độ hiện chưa bình luận về thông tin trên.
Động thái trên diễn ra hơn 1 tháng sau vụ đụng độ đẫm máu giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ ở biên giới tranh chấp ở Ladakh.
Brazil mở lại đường hàng không quốc tế bất chấp dịch COVID-19
Ngày 30/7, Brazil đã mở lại đường hàng không cho du khách nước ngoài, hy vọng sẽ hồi sinh ngành du lịch vốn bị ảnh hưởng nặng nề do lệnh phong tỏa bất chấp sự tăng mạnh các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tại nước này.
Động thái này diễn ra ngay cả khi Brazil vẫn ghi nhận số ca mắc và tử vong do COVID-19 mới tăng kỷ lục hàng ngày, nâng tổng số ca mắc và tử vong do COVID-19 trên cả nước lần lượt lên hơn 2,5 triệu ca và 90.000 trường hợp tử vong.
“Mỹ làm suy yếu NATO, tự bắn vào chân mình khi rút quân khỏi Đức“
Các quan chức Đức cho rằng, Mỹ đang làm suy yếu NATO và “tự bắn vào chân mình” khi quyết định rút gần 12.000 quân khỏi Đức.
Việc rút quân Mỹ khỏi Đức không giúp Washington thúc đẩy các mục tiêu ở châu Âu mà sẽ gây nên tác dụng ngược lại, người đứng đầu ủy ban các vấn đề đối ngoại của Quốc hội Đức (Bundestag) cảnh báo.
VnMedia.vn






















