- Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 5/6 là tròn 50 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Với những ca đang được điều trị (26 ca) thì đã có 7 ca âm tính lần 1 và 7 ca âm tính lần 2. Như vậy, cả nước chỉ còn 12 ca dương tính với SARS-COV-2; tỷ lệ khỏi bệnh đã được 92,1%.
Về diễn biến sức khoẻ của bệnh nhân 91, tin từ Tiểu ban Điều trị cho biết, sau 24 giờ ngưng sử dụng ECMO (từ sáng ngày 3/6), đến nay bệnh nhân vẫn ổn định. Kết quả chụp XQ phổi của bệnh nhân có nhiều cải thiện. Vùng sáng (thông khí) cải thiện nhiều, đặc biệt phổi trái.
Đến nay tỷ lệ thông khí 2 phổi đã lên đến khoảng 58% dù vẫn ở trong tình trạng nặng.
Tại buổi hội chẩn trực tuyến quốc gia của Tiểu ban Điều trị và Hội đồng Chuyên môn (Bộ Y tế) cùng các chuyên gia hồi sức, tim mạch lồng ngực, truyền nhiễm, hô hấp, ngoại khoa... về tình hình sức khoẻ của bệnh nhân 91, PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, phó Trưởng Tiểu ban Điều trị cho biết, với những bệnh nhân khác thì những tiến triển nhỏ về sức khoẻ là chuyện bình thường, nhưng với bệnh nhân 91 là một nỗ lực lớn, là sự tiến bộ lớn của cả nhóm điều trị và Hội đồng chuyên môn cũng như các chuyên gia đã cố gắng chăm sóc, điều trị, đưa ra phương án điều bệnh nhân phù hợp với từng giai đoạn sức khoẻ.
Đặc biệt PGS.TS Lương Ngọc Khuê cũng cho rằng, quyết định chuyển bệnh nhân sau khi khỏi COVID-19 sang BV Chợ Rẫy điều trị tích cực là quyết định rất đúng đắn của Hội đồng.