- Biển Đông đang nóng bỏng trở lại khi cả Washington và Bắc Kinh đều tăng cường các hoạt động quân sự ở khu vực này bất chấp đại dịch Covid-19 đang hoành hành khắp nơi.
![]() |
| Tàu chiến của Mỹ và Australia gần đây có cuộc tập trận chung ở Biển Đông |
Trong khi cả thế giới phải gồng mình chống đại dịch Covid-19 thì Trung Quốc đẩy mạnh leo thang các hành động ở Biển Đông.
Lực lượng Bảo vệ Bờ biển và các lực lượng dân quân biển của Trung Quốc trong thời gian qua đã liên tục tăng cường các hoạt động ở những vùng biển tranh chấp trên Biển Đông, đối đầu với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của khu vực và quấy rối các ngư dân.
Hồi giữa tháng Hai, tàu Trung Quốc đã chĩa “radar điều khiển hỏa lực” vào một tàu của Hải quân Philippines, phía Manila cho biết.
Tiếp đó, hồi đầu tháng Tư, một tàu tuần tra của Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của Việt Nam. Cũng trong tháng này, tàu khảo sát của chính phủ Trung Quốc - Hải Dương Địa Chất 8 (Haiyang Dizhi 8) đã bám sát theo một tàu khai thác của công ty dầu khí nhà nước Petronas của Malaysia ở Biển Đông.
Ngoài ra, trong tháng Tư, Trung Quốc đã triển khai hai trạm nghiên cứu trên Đá Chữ Thập và Đá Xu-bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, hôm 18/4, Trung Quốc thông báo thành lập cái gọi là “quận Tây Sa” (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và “quận Nam Sa” (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam) tại “thành phố Tam Sa”. Việt Nam đã ngay lập tức lên tiếng phản đối mạnh mẽ các động thái của Trung Quốc, khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông.
Những hành động nói trên của Trung Quốc ở Biển Đông đã gây ra bất bình lớn với các nước trong khu vực nói riêng và thế giới nói chung.
Phản ứng trước sự leo thang của Trung Quốc, Mỹ cũng tăng cường các hoạt động quân sự nhằm thách thức đòi hỏi chủ quyền phi lý và phi pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Riêng trong năm nay, Mỹ đã tiến hành khoảng 39 chuyến bay ở bầu trời các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, biển Hoa Đông, gần Hồng Kông và Eo biển Đài Loan. Hải quân Mỹ cũng đã tiến hành 4 chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông. So với năm ngoái, con số này đã tăng ít nhất hai lần.
"Các lực lượng của chúng tôi đã bay qua, đi tàu và hoạt động ở các vùng lãnh hải quốc tế ở Biển Đông, tuân thủ nghiêm túc các quy định và chuẩn mực quốc tế, thể hiện rất nhiều năng lực hải quân mà chúng tôi có ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương", ông Fred Kacher – chỉ huy Nhóm tấn công Viễn chinh số 7, đã cho biết như vậy.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho hay, các chiến dịch ở Biển Đông của Mỹ là cách để “duy trì mức độ ổn định chiến lược” trong khu vực đồng thời cảnh giác trước “mức độ ngày càng khó đoán” trong hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.
Đáp lại, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) đã tiến hành số lượng chuyến bay cao một cách bất thường ở các khu vực tranh chấp trên Biển Đông cũng như các khu vực nhạy cảm khác như Eo biển Đài Loan. Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cũng nhiều lần được phát hiện xuất hiện ở Biển Đông. Hồi tháng Tư, PLA còn tiến hành các cuộc tập trận chống tàu ngầm ở Biển Đông.
Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở Biển Đông với 4 nước láng giềng Đông Nam Á gồm Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Vùng lãnh thổ Đài Loan. Trung Quốc đang ngang nhiên đòi chủ quyền đến 90% Biển Đông - một khu vực biển có những tuyến đường hàng hải chiến lược có tính sống còn đồng thời chứa các nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú.
Trung Quốc đã và đang gây ra một làn sóng phản đối dữ dội và quyết liệt chưa từng có của các nước láng giềng trong khu vực cũng như của cộng đồng thế giới vì việc nước này đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động dọa dẫm và quân sự hóa ở Biển Đông.






















