Vụ Chi cục trưởng tử vong sau uống rượu: Tại sao khởi tố vụ án Giết người?

0
0

- Theo luật sư, bước đầu Cơ quan điều tra đã xác định vụ việc 2 nạn nhân bị tử vong đã có dấu hiệu tội phạm và ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 BLHS là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật...

Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường
Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường

Liên quan đến vụ việc 2 người chết do uống rượu vào trưa ngày 19/4 tại E16 khu 4 Đô thị Bình Minh (Thanh Hóa), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố vụ án về tội Giết người để tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 12h20 ngày 20/4, ông Đặng Phạm Viên (SN 1966, Chi cục trưởng THADS thành phố Thanh Hóa) và 6 người tập trung ăn uống tại Công ty Bất động sản Á Âu ở E16 khu 4 Đô thị Bình Minh, phường Đông Hương và có dùng rượu của gia đình chị Lê Thị Phương (SN 1982, ở 50 Quang Trung, TP Thanh Hóa - Giám đốc Công ty Bất động sản Á Âu).

Đầu buổi tiệc, ông Viên và anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1981, trú tại tập thể ĐH Sư phạm Hà Nội), là Chủ tịch HĐQT Công ty Á Âu uống thử rượu thì bị ngộ độc, được đưa đi cấp cứu. Ông Viên chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá. 

Tại thời điểm này, có 6 người cùng ăn uống ở số nhà 50 Quang Trung, trong đó có chồng chị Phương là anh Trần Xuân Minh (SN 1974) cũng uống loại rượu trên và cũng tử vong.  Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc

Liên quan đến vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) nhìn nhận dưới góc độ pháp lý như sau: Tính mạng, sức khỏe của con người là khách thể cao nhất được Bộ luật hình sự bảo vệ. Mọi hành vi tước đoạt quyền đươc sống người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh.

Sau khi nhận được tin báo về việc có nạn nhân tử vong khi uống rượu tại Công ty Bất động sản Á Âu ở E16 khu 4 Đô thị Bình Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp cùng Viện kiểm sát cùng các Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập các vật chứng có liên quan để phục vụ việc điều tra làm rõ vụ việc.

Theo quan điểm của luật sư Thơm, trên cơ sở kết quả pháp y tử thi của Cơ quan giám định, Cơ quan điều tra đã có căn cứ xác định nguyên nhân chết của các nạn nhân là do chất độc cực mạnh gây ra. Rất có thể đây là chất độc có thành phần Xyanua và chỉ cần cho một hàm lượng nhỏ có thể giết chết một người trưởng thành trong tích tắc.

Kết quả giám định pháp y tử thi ban đầu về nguyên nhân chết của các nạn nhân là chứng cứ rất quan trọng để xác định việc tử vong là có chủ ý hay không.

Ngộ độc rượu có thể gây tử vong do uống phải một lượng rượu lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Sử dụng quá nhiều rượu sẽ gây ảnh hưởng đến nhịp thở, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, có khả năng dẫn đến hôn mê và tử vong. Biểu hiện lâm sàng người bị ngộ độc rượu tử vong sẽ khác so với bị chất kịch độc như Xyanual gây ra một cách nhanh chóng.

Mặt khác, trong việc pha chế rượu thì không ai có thể cho thêm các chất kịch độc để uống như Natri xyanua hoặc Kali xyanua là hợp chất được dùng để mạ hay đánh bóng bằng phương pháp hóa học. Chúng được ứng dụng nhiều trong ngành kim hoàn, trong ngành khai thác các mỏ vàng để tách vàng ra khỏi quặng vàng.

"Như vậy, bước đầu Cơ quan điều tra đã xác định vụ việc 2 nạn nhân bị tử vong Đã có dấu hiệu tội phạm và ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 BLHS là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra sẽ làm rõ người có hành vi đầu độc, nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội để tiếp tục ra Quyết định khởi tố Bị can và bắt tạm giam xử lý theo quy định", luật sư Thơm nói.

Cũng theo luật sư Thơm, dưới góc độ pháp lý, đối tượng buộc phải nhận thức được khi bỏ chất kịch độc vào rượu để cho mọi người uống là hành vi nguy hiểm đến tính mạng của người khác.

Dù cho đối tượng có mâu thuẫn, thù oán gì với trong số các nạn nhân mà đối tượng đang tâm chuẩn bị chất kịch độc pha vào rượu cho mọi người uống là hành vi vô cùng dã man, tàn bạo, không còn tính người.

Hậu quả 2 nạn nhân bị tử vong thì thì đối tượng phải chịu trách nhiệm về tội Giết người với tình tiết định khung giết nhiều người và có tính chất côn đồ được quy định tại điểm a, n Khoản 1 Điều 123 BLHS với khung hình phạt cao nhất đến Tử hình.

Ngoài ra, đối với nhiều người khác may mắn nhổ ra cũng bị ngộ độc nhẹ thì đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm về tội Giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Giết 02 người trở lên;
b) Giết người dưới 16 tuổi;
c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;
d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;
h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;
l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;
m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;
n) Có tính chất côn đồ;
o) Có tổ chức;
p) Tái phạm nguy hiểm;
q) Vì động cơ đê hèn.
2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.
3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

 


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.