- UBND TP Hà Nội cho biết,, ngay trong ngày 29/3, CDC Hà Nội đã rà soát, xác định 24 trường hợp F1 của BN183 (nữ phóng viên) cùng các đơn vị liên quan ra quyết định cách ly y tế, đưa đến các bệnh viện theo dõi. Kết quả lấy mẫu xét nghiệm bước đầu đều âm tính đối với Covid-19.
Ngày 6/4, Văn phòng UBND Thành phố cho biết, liên quan đến trường hợp BN 183, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của BN dương tính với Covid-19, CDC Hà nội đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát lịch sử dịch tễ của bệnh nhân, xác định các trường hợp F1, F2, F3 để xử lý.
Ngay trong ngày 29/3, CDC Hà Nội đã rà soát, xác định 24 trường hợp F1 của BN183 và cùng các đơn vị liên quan ra quyết định cách ly y tế, đưa đến các bệnh viện theo dõi. Kết quả lấy mẫu xét nghiệm bước đầu đều âm tính đối với Covid-19.
Ngoài ra, BN183 còn có 81 trường hợp F2 và 60 trường hợp F3 đã được xác định, đang được cách ly theo quy định và theo dõi thường xuyên.
Bộ Y tế chiều qua (5/4) đã có thông báo khẩn về những địa điểm và thời gian mà bệnh nhân 183 đã đến trong khoảng thời gian từ ngày 17/3 đến ngày 24/3 tại Hà Nội.
Bệnh nhân số 183 (BN183) là nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại Trung Hòa, Cầu Giấy; là phóng viên có tiếp xúc gần (phỏng vấn) với bệnh nhân số 148 ngày 12/3/2020 (bệnh nhân 148 là nam, 58 tuổi, quốc tịch Pháp thường trú ở Đống Đa, Hà Nội, là du khách từ Pháp đến Việt Nam ngày 12/03/2020 trên chuyến bay VN0018)
Trong khoảng thời gian từ ngày 17/3 đến ngày 24/3, bệnh nhân 183 đã đi đến những địa điểm như: Phòng khám đông y Mộc Linh (182 Ngọc Hà, Ba Đình); phòng khám JC Caze - số 5 Hàng Chuối; Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hương Sen (số 5 Lê Văn Thiêm); Khách sạn Seraton K5 Nghi Tàm.
Bộ Y tế đề nghị những người có mặt tại các địa điểm và thời gian đưới đây liên hệ với Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.
![]() |





















