Trung Quốc lại đạp lên dư luận, khuấy đảo Biển Đông

11:37, 15/09/2015
|

(VnMedia) - Trung Quốc dường như lại bất chấp dư luận quốc tế tiếp tục tiến hành hoạt động xây dựng, cải tạo trái phép ở khu vực vốn không thuộc chủ quyền của nước này trên Biển Đông.
 

Ảnh minh họa

Ảnh minh hoạ


Một chuyên gia Mỹ hôm qua, (14/9) cáo buộc Trung Quốc dường như đang xây dựng một đường băng thứ ba ở khu vực Đá Vành Khăn vốn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Lời cáo buộc được vị chuyên gia Mỹ đưa ra dựa trên những hình ảnh người ta thu được từ vệ tinh hồi tuần trước.
 
Những bức hình được Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) của Washington chụp được từ hôm 8/9 cho thấy những hoạt động xây dựng đang diễn ra ở đảo Đá Vành Khăn. Cụ thể, vệ tinh đã chụp được hình ảnh một khu vực hình chữ nhật với tường chắn. Khu vực này có chiều dài 3.000 mét, tương tự với những dự án mà Trung Quốc xây dựng ở hai bãi đá khác là Subi và Fiery Cross, ông Greg Poling, Giám đốc của chương trình Sáng kiến Minh bạch Hoạt động Hàng hải Châu Á của CSIS cho biết.
 
"Rõ ràng, thứ mà chúng ta chứng kiến sẽ là một đường băng dài 3.000 mét, và chúng ta lại chứng kiến có thêm nhiều hoạt động xây dựng những công trình rõ ràng là các cơ sở cầu cảng cho tàu thuyền”, ông Poling khẳng định.
 
Giới chuyên gia an ninh nhận định, đường băng trên đủ dài để phục vụ cho hầu hết các máy bay quân sự của Trung Quốc. Điều này sẽ giúp Bắc Kinh vươn xa hơn, sâu hơn vào trung tâm của vùng biển của Đông Nam Á.
 
"Với ba đường băng được xây dựng ở Biển Đông, Trung Quốc có thể đe doạ tất cả hoạt động hàng không ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông", ông Poling phân tích. Vị chuyên gia này còn cho biết thêm rằng, sẽ là cực kỳ đáng lo ngại nếu Trung Quốc thiết lập những hệ thống phòng không tối tân ở đây.
 
Có thể nói, Trung Quốc đã đạp lên dư luận để tiếp tục tiến hành xây dựng, cải tạo bất hợp pháp ở khu vực Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
 
Trung Quốc gần đây đã và đang đẩy mạnh các hoạt động bồi đắp, cải tạo và xây dựng hàng loạt đảo nhân tạo và các công trình trái phép trên Biển Đông. Hoạt động bồi đắp làm thay đổi thế nguyên trạng ở Biển Đông của Trung Quốc hiện nay đang gây ra sự lo ngại, bất bình rất lớn trong khu vực nói riêng và cộng đồng thế giới nói chung. Trong thời gian qua, Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối, đối phó và đáp trả một cách quyết liệt và mạnh mẽ chưa từng có của các nước láng giềng cũng như của các cường quốc lớn trên thế giới.
 
Điều gây quan ngại hơn nữa là những công trình mà Trung Quốc đang cấp tập xây dựng trái phép ở Biển Đông có khả năng được dùng cho mục đích quân sự. Động thái của Trung Quốc được tin là một bước tiến dài táo tợn để nước này tiến tới tham vọng độc chiếm Biển Đông.
 
Thông tin về việc Trung Quốc xây dựng đường băng mới một cách bất hợp pháp ở Biển Đông được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ vào tuần tới. Mối quan ngại của Washington trước sự lấn tới ngày một quá đà và hung hăng của Trung Quốc trong tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở Biển Đông được cho sẽ là một chủ đề chính trong chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng định giữa Mỹ và Trung Quốc lần này.
 
Biển Đông đang là nơi chứng kiến những cuộc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải gay gắt giữa Trung Quốc với 4 quốc gia Đông Nam Á gồm Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia, và Vùng lãnh thổ Đài Loan.
 
Biển Đông là một trong những vùng biển quan trọng nhất thế giới bởi nó chứa các tuyến đường hàng hải sống còn. Đồng thời Biển Đông còn được cho là chứa đựng một trữ lượng tài nguyên thiên nhiên hấp dẫn, đặc biệt là dầu mỏ. Chính vì thế, Trung Quốc có tham vọng độc chiếm Biển Đông.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc