Tên lửa Nga đưa thành công vệ tinh vào quỹ đạo

08:43, 24/09/2015
|

(VnMedia) - Các vệ tinh quân sự được phóng đi từ trung tâm vũ trụ Plesetsk với sự hỗ trợ của tên lửa đẩy Rokot sáng sớm nay (24/9) đã đi vào quỹ đạo thành công. Đó là thông tin vừa được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga đưa ra.
  
“Tên lửa đẩy hạng nhẹ Rokot đã được đưa thành công vào quỹ đạo đúng thời gian dự kiến”, người phát ngôn trên cho hay.

Ảnh minh họa
Vụ phóng tên lửa Rokot

Tên lửa này được phóng đi từ trung tâm vũ trụ Plesetsk ở miền tây bắc nước Nga vào lúc 1h sáng (giờ Moscow) ngày 24/9. 
 
Tên lửa đẩy Rokot do Trung tâm Khrunichev của chính phủ Nga phát triển. Đây là loại tên lửa được biến thể từ tên lửa đạn đạo 2 tầng RS-18 (SS-19 Stiletto). Tên lửa RS-18 đã được đưa ra khỏi biên chế của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga.
  
Kể từ lần phóng đầu tiên vào ngày 16/5/2000 đến nay, tên lửa đẩy Rokot đã được phóng thành công 23 lần từ căn cứ Plesetsk.


Đan Khanh - (theo RIA)

Ý kiến bạn đọc