Tổng thống Mỹ rút Cuba khỏi danh sách nước tài trợ khủng bố

14:02, 16/04/2015
|

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố- một bước quan trọng trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ hai nước sau hơn 5 thập kỷ bao vây cấm vận.

Quyết định trên được đưa ra hôm 14/4 sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Raul Castro, bất chấp sự phản đối của một số thành viên Đảng Cộng hòa.

Ảnh minh họa

Trong một thông điệp gửi tới Quốc hội, ông Obama nhấn mạnh rằng chính quyền của ông khẳng định Cuba không có bất kỳ sự hỗ trợ nào cho lực lượng khủng bố quốc tế trong khoảng thời gian 6 tháng trở lại đây và Cuba bảo đảm sẽ không có những hành động ủng hộ cho chủ nghĩa khủng bố trong tương lai.

Theo luật định, Quốc hội Mỹ sẽ có 45 ngày để xem xét và thông qua đề xuất của Tổng thống Obama. 

Tháng 1/1982, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa Cuba vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố cùng với các nước khác là Iran, Sudan và Syria.


(theo Chinhphu.vn)

Ý kiến bạn đọc