Bất ngờ với thu nhập của Tổng thống Putin

20:47, 15/04/2015
|

(VnMedia) - Tổng thống quyền lực của nước Nga - ông Vladimir Putin kiếm được 7,65 triệu rúp (gần 150.000 USD) trong năm 2014. Mức thu nhập này tăng cao gấp 2 lần so với năm 2013. Đây là con số được cung cấp trong bản báo cáo thuế của ông Putin được đăng tải trên website của điện Kremlin ngày hôm nay (15/4). Với mức thu nhập trên, ông Putin vẫn kiếm được ít hơn so với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.
 

Ảnh minh họa

Tổng thống Putin


Năm 2013, thu nhập của ông Putin là vào khoảng 3,67 triệu rúp (tương đương khoảng 70.000 USD). Cách đây một năm, Tổng thống Nga đã ký một sắc lệnh tăng lương cho Tổng thống và Thủ tướng lên mức 2,65 lần. Hiện tại, lương của họ thấp hơn lương của nhiều quan chức cấp dưới. Năm nay, trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, Tổng thống Putin thông báo, từ 1/3 vừa rồi, lương của Tổng thống, Thủ tướng và nhiều quan chức cấp cao khác của Nga sẽ bị cắt giảm 10%. Những biện pháp này sẽ được phản ánh trong các bản kê khai thuế năm 2015 được công bố vào tháng 4 năm tới.
 
Tài sản của Tổng thống Nga vẫn không có gì thay đổi. Cụ thể, ông chủ điện Kremlin vẫn sở hữu một mảnh đất rộng 1.500 mét vuông, một căn hộ rộng 77 mét vuông và một gara ô tô rộng 18 mét vuông. Tổng thống Putin có quyền sử dụng một căn hộ thứ hai rộng 153,7 mét vuông với một gara ô tô rộng 18 mét vuông. Tất cả bất động sản này đều nằm ở Nga.
 
Ông Putin vẫn sở hữu hai chiếc xe Volga loại hiếm (GAZ M21 và GAZ M21R), một chiếc Niva và một xe móoc Skif.
 
Bản kê khai thuế lần này không có thông tin gì về vợ cũ của ông Putin – bà Lyudmila.
 
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev có mức thu nhập năm ngoái cũng tăng gấp đôi so với năm trước, đạt 8 triệu rúp (tương đương khoảng 153.000 USD). Năm 2013, ông Medvedev kiếm được 4.3 triệu rúp.
 
Thư ký báo chí của Thủ tướng Medvedev - bà Natalia Timakova cho biết, ông này “không có nguồn thu nhập từ đâu khác ngoài lương”. Năm 2014, lương hàng tháng của ông Medvedev ở vào khoảng 670.000 rúp (13.260 USD).
 
Theo bản kê khai thu nhập, ông Medvedev vẫn là chủ của một căn hộ rộng 367,8 mét vuông, một mảnh đất rộng 4.700 mét vuông và hai chiếc xe loại hiếm - GAZ-M20 Pobeda được sản xuất năm 1948 và GAZ-21 M21 Volga được sản xuất năm 1962.
 
Vị quan chức giàu nhất trong chính phủ Nga là Phó Thủ tướng Alexander Khloponin. Ông này kiếm được 280 triệu rúp (5,4 triệu USD).


Kiệt Linh - (theo Itar-Tass)

Ý kiến bạn đọc