Tàu chiến Nga hiện diện giữa cuộc gặp lịch sử Mỹ-Cuba

09:29, 21/01/2015
|

(VnMedia) - Một tàu tình báo của Nga đã neo đậu tại một cảng ở thủ đô Havana trong ngày hôm qua (20/1), một ngày trước khi diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa Mỹ và Cuba nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương.
 

Ảnh minh họa

Ảnh minh hoạ


Sự xuất hiện của tàu tình báo Viktor Leonov CCB-175 của Nga không có gì là bí mật. Con tàu này neo đậu tại một cảng ở Old Havana. Đây là nơi neo đậu thường xuyên của các con tàu tuần tra trên biển. Tuy nhiên, giới chức Cuba không thông báo chính thức về chuyến thăm của tàu chiến Nga.
 
Giới chức Mỹ ở Washington đã tìm cách nói giảm nhẹ về tầm quan trọng của sự hiện diện của tàu chiến Nga ở Cuba, nói rằng đó là một hành động hợp pháp và không có gì bất thường.
 
"Đó không phải là hành động chưa từng xảy ra. Đó cũng không phải là hành động bất thường. Hành động đó cũng không gây lo ngại”, một quan chức quốc phòng cho hay.
 
Tàu tình báo Viktor Leonov CCB-175 lớp Meridian hay còn gọi là tàu Vishnya có thủy thủ đoàn gồm 200 thành viên. Con tàu này được đưa vào biên chế của Hạm đội Biển Đen Nga từ năm 1988. 7 năm sau, tàu Vishnya gia nhập vào Hạm đội Phía Bắc, báo chí Nga đưa tin.
 
Tàu Viktor Leonov CCB-175 hồi tháng 2 và 3 năm ngoái cũng từng neo đậu ở Havana trong vài ngày. Những chuyến thăm đó đều không được thông báo.
 
Sự xuất hiện của tàu Viktor Leonov CCB-175 diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Cuba chuẩn bị có cuộc gặp lịch sử. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1980, một phái đoàn cấp cao nhất của Mỹ đến thủ đô Havana của Cuba. Phái đoàn của Mỹ sẽ đặt chân đến Cuba trong ngày hôm nay và sẽ ở thăm nước này 2 ngày để tham dự các cuộc đàm phán nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao và nhập cư giữa hai cựu địch thủ thời Chiến tranh Lạnh.
 
Ngoại trưởng Cuba hôm 19/1 đã nói với một nhóm thượng nghị sĩ và nghị sĩ Mỹ đến thăm rằng, nước ông để ngỏ khả năng mở rộng quan hệ ngoại giao và thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, phái đoàn thượng nghị sĩ và nghị sĩ Mỹ đã không có cuộc gặp với Chủ tịch Cuba Raul Castro. Phái đoàn này đến Havana 2 ngày trước chuyến thăm chính thức của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Roberta Jacobson đến Cuba để đàm phán về việc mở Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Havana. Đây là bước đầu tiên mở màn cho tiến trình khôi phục lại quan hệ ngoại giao Mỹ-Cuba sau hơn nửa thế kỷ thù địch.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc