(VnMedia) - Một phát ngôn viên quân sự Ukraine hôm qua (20/1) lên tiếng tố cáo rằng, các đơn vị quân đội của Kiev đã bị tấn công dữ dội từ lực lượng chính quy của Nga ở miền đông Ukraine. Phản bác lại, Nga tuyên bố những thông tin về việc quân Nga tiến vào Ukraine là “rác rưởi”.
|
Ảnh minh hoạ |
Tố cáo và phản bác
"Bất chấp những thỏa thuận sơ bộ, các đơn vị quân đội Ukraine đã bị các lực lượng vũ trang Nga tấn công ở phía bắc khu vực chiến dịch chống khủng bố”, phát ngôn viên Andriy Lysenko đã đưa ra lời cáo buộc như vậy tại một cuộc họp báo và đây là một trong những lời tố cáo thẳng thừng nhất từ trước đến nay của Kiev về việc có sự can dự, dính líu của Nga vào cuộc xung đột kéo dài hơn 9 tháng qua ở miền đông Ukraine giữa quân chính phủ Kiev và lực lượng ly khai.
"Giao tranh tiếp tục nổ ra ác liệt ở gần các cứ điểm 29 và 31 của quân đội Ukraine", ông Lysenko cho biết, chỉ tay đến một khu vực gần thành phố Slovyanoserbsk, phía tây bắc thành phố Luhansk.
"Các lực lượng Ukraine đã chặn đứng bước tiến của quân Nga... Tình hình ở vùng xung đột là nghiêm trọng nhưng đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi”, ông Lysenko đã tuyên bố như vậy tại cuộc họp báo.
Cũng theo cáo buộc của phát ngôn viên quân đội Ukraine, họ đã phát hiện thêm ba tiểu đoàn chiến thuật của lực lượng bộ binh cơ giới hóa và một sư đoàn pháo binh của Nga đang từ bên lãnh thổ Nga hướng đến khu vực biên giới với Ukraine.
Ông Lysenko không đưa ra được con số thương vong ước tính từ các cuộc giao tranh nói trên.
Thông tin của Kiev về việc quân của họ đang đánh nhau với lính chính quy Nga ở khu vực miền đông Ukraine được đưa ra sau một loạt cáo buộc của Kiev về việc quân đội Nga đang tăng cường xâm nhập vào miền đông để hỗ trợ, hậu thuẫn cho lực lượng ly khai.
Theo chính quyền Kiev, khu vực Luhansk bao gồm một đường biên giới kéo dài với Nga và phần lớn lãnh thổ nằm trong sự kiểm soát của lực lượng ly khai là nơi thường xuyên tiếp nhận nguồn vũ khí và binh lính từ Nga.
Thủ tướng Ukraine hôm thứ Hai đầu tuần (19/1) cáo buộc, các rocket và hệ thống vũ khí Nga đang chảy vào Ukraine. Tiếp đó, phát ngôn viên Lysenko tố cáo, hai nhóm chiến thuật, mỗi nhóm khoảng 400 binh lính, đã xâm nhập vào Ukraine từ Nga.
Những cáo buộc như trên thường xuyên được đưa ra và lần nào Kiev hay phương Tây cũng đều nói rằng có những bằng chứng không thể chối cãi. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được đưa ra. Về phần mình, Moscow bác bỏ mọi lời cáo buộc, liên tục khẳng định nước này không triển khai bất kỳ binh lính chính quy nào trên lãnh thổ Ukraine.
Trong phản ứng mới nhất của mình, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua (20/1) đã nói rằng, những cáo buộc của Kiev về việc binh lính Nga đang được triển khai bên trong lãnh thổ Ukraine là “hoàn toàn rác rưởi”.
Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – Thiếu tướng Igor Konashenkov, những cáo buộc của Kiev được đưa ra chỉ để nhằm thu hút sự cảm thông và đầu tư cho Ukraine trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế ở Davos, Thụy Sỹ dự kiến diễn ra trong tuần này.
Tình hình Ukraine đang nóng bỏng trở lại với những cuộc giao tranh, đụng độ ác liệt cùng những lời cáo buộc, tố cáo qua lại gay gắt của các bên.
Cuộc họp 4 bên
Trong bối cảnh tình hình cấp thiết như vậy, Ngoại trưởng 4 nước Nga, Đức, Pháp và Ukraine được cho là sẽ có cuộc họp trong ngày hôm nay (21/1) ở thủ đô Berlin trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn tình trạng leo thang bạo lực ở miền đông, Đức cho biết.
"Mục đích chính hiện tại là ngăn chặn không để cho cuộc xung đột quân sự tiếp tục xấu đi cũng như không để cho cuộc đối đầu chính trị giữa Kiev và Moscow leo thang. Điều này rất đáng cần có mọi sự nỗ lực”, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết trong một tuyên bố.
Ông Steinmeier cho hay, ông triệu tập cuộc họp theo đề nghị của hai người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và Ukraine Pavlo Klimkin. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng sẽ tham gia vào cuộc gặp mặt dự kiến diễn ra ngày hôm nay này.
Lần mới nhất 4 ngoại trưởng gặp nhau để bàn về tình hình Ukraine là ở thủ đô Berlin hôm 12/1. Khi đó, họ đã kết thúc cuộc họp mà không thể ấn định được một ngày cho việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nhằm kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine.
Theo lời Ngoại trưởng Đức Steinmeier, tình trạng bùng phát giao tranh, đụng độ ở miền đông Ukraine trong mấy ngày gần đây lại một lần nữa tạo ra một “tình hình nguy hiểm”.
"Chúng tôi đã tăng cường các cuộc đối thoại với nhau trong những ngày gần đây để tìm kiếm các thỏa thuận chính trị trong tình hình ngày một khó khăn hơn”, nhà ngoại giao hàng đầu của nước Đức cho biết.
Tình hình miền đông bắt đầu nghiêm trọng trở lại từ hồi tuần trước khi quân Kiev và lực lượng ly khai lao vào chiến đấu với nhau để tranh giành sân bay chiến lược ở Donetsk. Từ đó, các cuộc giao tranh tiếp tục lan rộng đến những khu vực khác. Bạo lực leo thang đồng nghĩa với việc thương vong cũng tăng cao, đặc biệt nhiều dân thường đã trở thành nạn nhân.
Cuộc xung đột kéo dài hơn 9 tháng qua ở miền đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 4.800 người và đẩy hàng triệu người vào cuộc sống khốn cùng.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc