(VnMedia) - Hàng chục người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương khi chiến sự bùng phát và leo thang dữ dội ở cả hai thành trì của lực lượng ly khai miền đông Ukraine - Donetsk và Luhansk trong mấy ngày gần đây. Giữa bối cảnh này, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp ra tay.
|
Ảnh minh hoạ |
Các vụ bắn phá bằng đạn pháo rộ lên liên tiếp ở hai khu vực Donetsk và Luhansk. Chiến sự đặc biệt ác liệt ở khu vực sân bay chiến lược Donetsk. Quân đội Ukraine và lực lượng ly khai miền đông giằng co quyết liệt ở chiến trường này và cả hai đều nhận là đang giành quyền kiểm soát khu vực sân bay chiến lược.
Tình trạng bạo lực bắt đầu leo thang ở miền đông Ukraine kể từ hồi tuần trước khi cuộc chiến tranh giành khu vực sân bay Donetsk nóng trở lại. Quân chính phủ và lực lượng ly khai đều đổ lỗi cho nhau về việc nổ súng trước. Sân bay Donetsk trong suốt nhiều tháng qua đã luôn là chiến trường nóng bỏng nhất, ác liệt nhất. Quân đội kiên quyết cố thủ ở sân bay chiến lược bất chấp những cuộc tấn công “nóng rát” từ lực lượng ly khai. Trong khi đó, lực lượng ly khai cũng quyết liệt theo đuổi mục tiêu giành lại khu vực sân bay.
Bộ chỉ huy lực lượng ly khai cho biết lực lượng của họ hồi cuối tuần đã chặn đứng cuộc tấn công của quân chính phủ ở cây cầu Putylivskiy có tầm quan trọng chiến lược nối giữa sân bay với thành phố Donetsk. Cây cầu này đã bị phá huỷ trong các cuộc giao tranh mấy ngày vừa qua.
Các toà nhà ở trung tâm thành phố Donetsk cũng bị hư hỏng nặng và có nguồn tin cho biết một bệnh viện trong khu vực cũng đã bị trúng đạn. 8 dân thường đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi chiến sự bùng phát ở khu vực này.
Trong khi đó, lực lượng ly khai cáo buộc quân chính phủ bắn dân thường ở Horlivka – một thành phố nằm phía bắc sân bay Donetsk và đang nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng ly khai. 9 dân thường thiệt mạng và 44 người khác bị thương khi máy bay của quân chính phủ thả bom xuống khu vực này, ông Eduard Basurin – một quan chức lực lượng ly khai cho biết.
Chỉ trong một ngày, ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương ở miền đông Ukraine khi sự thù địch giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai leo thang nhanh chóng.
Khi con số thương vong tăng cao, các phe đối địch cáo buộc nhau phớt lờ, vi phạm thoả thuận ngừng bắn Minsk được ký kết hồi tháng 9 năm ngoái nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua ở miền đông Ukraine.
Kiev không chỉ cáo buộc lực lượng ly khai mà còn đổ lỗi cho Nga về tình hình bạo lực bùng phát trở lại ở miền đông Ukraine.
Trong khi đó, ông Alexander Zakharchenko – người đứng đầu nước cộng hoà nhân dân Donetsk tự xưng, cáo buộc Ukraine đã đơn phương rút ra khỏi chế độ “yên lặng”.
“Vụ bắn phá mới nhất nhằm vào Donetsk, các khu vực xung quanh và Gorlovka đã diễn ra ác liệt chưa từng trong toàn bộ xảy ra quá trình xảy ra xung đột”, hãng tin Donetsk dẫn lời ông Zakharchenko cho biết.
“Thực tế là phía Ukraine một lần nữa lại vi phạm lệnh ngừng bắn và các thoả thuận Minsk”, ông Zakharchenko cho biết đồng thời nói thêm rằng các cuộc tấn công của Kiev đang giết hại dân thường, các binh sĩ và phá huỷ “những ngôi nhà của chúng tôi”.
“Chúng tôi sẽ không ngồi yên để đợi bị giết hại. Chúng tôi sẽ tung đòn trả đũa. Chúng tôi luôn thực hiện các thoả thuận đã ký kết. Chúng tôi muốn đảm bảo an toàn cho nước cộng hoà. Và chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước”, ông Zakharchenko nhấn mạnh.
Cố vấn tổng thống Ukraine – ông Yury Biryukov hồi cuối tuần vừa rồi cho biết, quân đội Ukraine đã nhận được lệnh nã súng hạng nặng vào các cứ điểm của lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine.
Tổng thống Poroshenko cầu cứu cộng đồng quốc tế?
Trước tình hình bạo lực leo thang chóng mặt, Tổng thống Petro Poroshenko hôm qua (19/1) đã lên tiếng kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán quốc tế càng sớm càng tốt để giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine và thực hiện thoả thuận hoà bình Minsk.
"Ukraine đang phấn đấu đạt được hoà bình. Chúng tôi sẵn sàng ngay lập tức triệu tập nhóm tiếp xúc 3 bên để đảm bảo việc chuẩn bị kỹ lưỡng và ký kết lịch trình thực hiện các thoả thuận Minsk”, Tổng thống Poroshenko cho biết trong cuộc họp với Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz.
Nhóm Tiếp xúc 3 bên về Ukraine gồm Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) đã được thành lập ra như một phương tiện để tạo điều kiện cho việc phát triển một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine.
Ngoài cuộc họp của nhóm tiếp xúc, Tổng thống Poroshenko khẳng định Kiev để ngỏ khả năng tham gia các cuộc đàm phán hoà bình trong khuôn khổ “cơ chế Normady” gồm 4 bên, còn được gọi là Bộ Tứ Normady. Bộ Tứ này gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine.
Theo ông Poroshenko, Kiev sẽ tìm cách hạ nhiệt căng thẳng ở miền đông Ukraien thông qua việc thực hiện lệnh ngừng bắn ở vùng chiến sự, rút vũ khí hạng năng khỏi tiền tuyến và giải phóng con tin trong các cuộc đàm phán.
Những phát biểu trên của ông Poroshenko cho thấy sự thay đổi chóng mặt của ông này. Trước đó, Tổng thống Ukraine được cho là đã từ chối đề xuất được người đồng cấp Nga Putin đưa ra. Cụ thể, ông Putin đã đề nghị quân đội Ukraine và lực lượng ly khai rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến sự. Lời đề nghị được đưa ra dưới hình thức một bức thư riêng này đã bị Kiev phũ phàng từ chối. Trước đó nữa, theo lực lượng ly khai, các cuộc đàm phán hoà bình về Ukraine cũng đã đổ vỡ do Kiev không cử đại diện tham gia.
Vân Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc