Nhật viện trợ cho những người nghèo nhất Việt Nam

18:46, 05/03/2014
|

(VnMedia) - Hôm nay (5/3), tại Đại sứ quán Nhật Bản đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại dành cho dự án “Cải thiện dinh dưỡng trẻ em và đảm bảo an ninh lương thực cho những người nghèo nhất”(giai đoạn 2) năm tài khóa 2013, giữa tổ chức Save the Children Japan (NGO) với Chính phủ Nhật Bản.

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Cùng với sự phát triển của kinh tế Việt Nam thì khoảng cách giàu- nghèo giữa khu vực thành thị sầm uất với khu vực sinh sống của một số dân tộc thiểu số lạc hậu đang ngày càng lớn. Với Yên Bái- một tỉnh miền núi phía Tây bắc của Việt Nam thì hiện trạng này đã trở thành một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Vấn đề đó được phản ánh rõ nét qua tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi. Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em ở khu vực nông thôn trong tỉnh Yên Bái ở mức trên 20% (mức trung bình toàn quốc hiện đang là 17%), tỷ lệ trẻ chậm phát triển là 33%, cao hơn so với mức trung bình cả nước là 29%.

 

Trước hiện trạng đó, tổ chức Save the Children Japan đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2012 để tiến hành các hoạt động như đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao tri thức và kỹ năng trong lĩnh vực y tế, dinh dưỡng, tăng thu nhập bằng tiền mặt, cung cấp kiến thức và kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho phụ nữ ở huyện Văn Chấn, nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất trong toàn tỉnh Yên Bái, để đạt được mục đích cuối cùng là cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em. Theo kết quả thống kê đã có trên 90% chị em phụ nữ sau khi được tập huấn chương trình này tiến hành làm vườn rau tại gia đình.

 

Tổ chức Save the Children Japan trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm qua, bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại năm tài khóa 2013 sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động kể trên, phối hợp với Sở Y tế và Sở Nông nghiệp, phát triển nông thôn Yên Bái nhân rộng mô hình vườn rau dinh dưỡng gia đình và đảm bảo an ninh lương thực (SRI- System of Rice Intensification), thông qua việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên để đa dạng hóa việc đảm bảo an ninh lương thực, tăng thu nhập bằng tiền mặt (phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thúc đẩy cho vay vốn quy mô nhỏ, tổ chức tập huấn về quản lý vốn và kế toán cho chị em phụ nữ nông thôn).

Bên cạnh đó, các hoạt động trên giúp nâng cao tri thức và kỹ năng trong lĩnh vực y tế, dinh dưỡng (xúc tiến công tác khám định kỳ cho phụ nữ mang thai, tổ chức tập huấn về dinh dưỡng trẻ em cho cán bộ y tế cấp tỉnh và huyện), tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường… nhằm mục đích cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em ở huyện Văn Chấn, nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất trong toàn tỉnh Yên Bái.

 

Tổ chức Save the Children Japan là tổ chức NGO của Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, phòng chống thiên tai và bảo vệ trẻ em ở khắp nơi trên thế giới. Tại Việt Nam , tổ chức này đã và đang triển khai các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện dinh dưỡng cho trẻ em và phòng trừ, giảm nhẹ thiên tai. Dự án này nhằm thúc đẩy hoạt động phổ biến kiến thức về y tế và dinh dưỡng cho các bà mẹ và phụ nữ mang thai, đây cũng là dự án thuộc lĩnh vực liên quan tới phụ nữ (Gender project) đang được chính phủ Nhật Bản quan tâm hỗ trợ.

Dự án của tổ chức Save the Children Japan này là dự án hợp tác quốc tế trọng điểm trong khuôn khổ viện trợ không hoàn lại do NGO Nhật Bản thực hiện (Dự án đầu tư cho công tác xóa đói giảm nghèo ở Châu Á).


Hải Yến

Ý kiến bạn đọc