Quân đội Thái nhận cảnh báo sắc lạnh từ phe Thủ tướng

17:38, 30/12/2013
|

(VnMedia) - Đảng cầm quyền Pheu Thai của nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã kêu gọi quân đội tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc dân chủ và cảnh báo sẽ huy động lực lượng đấu tranh đến cùng nếu một cuộc đảo chính nổ ra.

 Ảnh minh họa

 Nữ Thủ tướng Yingluck giữa vòng vây người biểu tình.


Đây được xem là lời cảnh báo sắc lạnh mà phe của nữ Thủ tướng Yingluck muốn đưa ra nhằm vào quân đội sau khi Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha bất ngờ từ chối bác bỏ khả năng can thiệp vào tình hình chính trường Thái Lan hiện nay.
 
Hồi cuối tuần trước, Tướng Prayuth đã tuyên bố rằng, một cuộc đảo chính “có thể xảy ra” nhưng điều đó phụ thuộc vào tình hình. Phát biểu này khiến nhiều người giật mình nghĩ đến viễn cảnh quân đội lại sắp sửa thực hiện một cuộc đảo chính quân sự sau một thời gian giữ thế trung lập.
 
Phản ứng trước phát biểu đầy tính ám chỉ của Tư lệnh Lục quân Prayuth, Phó Phát ngôn viên của Đảng Pheu Thai cầm quyền – ông Anusorn Iamsa-ard hôm qua (29/12) cho biết, mặc dù chưa có hành động nào xảy ra nhưng cũng không có lời đảm bảo nào về việc sẽ không có đảo chính.
 
Ông Anusorn cho hay, ông ủng hộ quân đội tuân thủ theo nền dân chủ - một nguyên tắc mà quân đội luôn cam kết. Quân đội là một tổ chức then chốt có thể mang đến hoà bình cho đất nước, phó phát ngôn viên Đảng Pheu Thai phát biểu.
 
Ông Anusorn cho rằng, đang có một nỗ lực nhằm thực hiện một cuộc đảo chính của các thực thể độc lập có mối quan hệ đồng minh với mạng lưới đã lật đổ chính phủ của cựu Thủ tướng Thaksin vào năm 2006.
 
Trong khi đó, Mặt trận Dân chủ Thống nhất chống Độc tài (UDD) của phe áo đỏ đã thề sẽ huy động lực lượng biểu tình của riêng mình nếu một cuộc đảo chính xảy ra. "Nhân dân Thái Lan đã đóng cửa với các cuộc đảo chính và sẽ không cho phép để xảy ra thêm một cuộc đảo chính như thế nữa", Thứ trưởng Bộ Thương mại lâm thời Thái Lan và cũng là thủ lĩnh phe áo đỏ ủng hộ Thaksin – ông Nattawut Saikuar cho biết.
 
"Một khi một cuộc đảo chính nổ ra, sẽ có một phong trào rộng khắp trên toàn quốc để thể hiện sự phản đối đối với cuộc đảo chính”, ông Nattawut tuyên bố đầy cứng rắn.
 
Thứ trưởng Nattawut khẳng định: "Ông ấy (Anusorn) nói quân đội không đóng cửa cũng không mở cửa đối với một cuộc đảo chính. Dù tình huống có là thế nào thì ông ấy nên biết rằng, chúng tôi – người dân Thái sẽ đóng cửa hoàn toàn đối với một cuộc đảo chính. Chúng tôi sẽ không bao giờ để cho điều đó xảy ra dù bất kỳ hình thức nào. Đối với nhân dân Thái Lan, một khi có cuộc đảo chính, họ sẽ ngay lập tức đứng lên chống lại điều đó. Mặc dù một cuộc đảo chính chưa xảy ra, cuộc chiến chống lại nó đã bắt đầu và chúng tôi hy vọng tình hình sẽ diễn ra theo một cách dân chủ”.
 
Ông Nattawut cũng không quên cảnh báo Tướng Prayuth rằng, ông này có thể sẽ phải đối mặt với những cuộc biểu tình từ cả hai phía nếu quân đội tiến hành một cuộc đảo chính. Vì thế, ông Nattawut kêu gọi Tư lệnh Lục quân hãy tuân theo pháp quyền.
 
Tiếp lời ông Nattawut, thủ lĩnh then chốt của UDD - ông Jatuporn Prompan khẳng định, nếu quân đội phát động một cuộc đảo chính thì điều đó đồng nghĩa với việc lực lượng này thông đồng với thủ lĩnh của phong trào chống chính phủ - Suthep Thaugsuban ngay từ ban đầu.
 
"Nếu một cuộc đảo chính xảy ra, chúng ta sẽ phải chiến đấu và đó là điều duy nhất cần làm”, ông Jatuporn nhấn mạnh.
 
Các nhà lãnh đạo áo đỏ khác cũng đồng loạt lên tiếng kêu gọi người dân hãy sẵn sàng đứng lên để chiến đấu chống lại một cuộc đảo chính bởi hiện tại, Tư lệnh Lục quân đã tuyên bố không loại trừ khả năng can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị.
 
"Đã đến lúc ông Suthep phải về nhà"

Thủ lĩnh áo đỏ Jatuporn còn nói thêm rằng, Tướng Prayuth nên nói nhỏ vào tai ông Suthep rằng, đã đến lúc ông này phải về nhà rồi.
 
Theo lời ông Jatuporn, một cuộc đảo chính quân sự thêm nữa sẽ để lại hậu quả thảm khốc chưa từng có và tất cả là bởi vì ông Suthep muốn chiếm quyền lực mà không cần thông qua một cuộc bầu cử. Quân đội quyền lực của Thái Lan nổi tiếng vì đã từng thực hiện tới 18 cuộc đảo chính cả thành công và thất bại trong nhiều thập kỷ qua. Lần gần đây nhất, quân đội đã thực hiện cuộc đảo chính thành công lật đổ chính phủ của cựu Thủ tướng Thaksin – anh trai của bà Yingluck.
 
Tướng Prayuth không nên làm bất kỳ điều gì để giúp giải quyết các vấn đề của ông Suthep. Thay vào đó, ông ấy nên giúp giải quyết các vấn đề của đất nước, ông Jatuporn đã cảnh cáo như vậy.
 
"Thời gian dành cho ông Suthep đang hết. Tướng Prayuth không nên hy sinh mình vì Suthep. Mọi việc giờ đây phụ thuộc vào quyết định của Tướng Prayuth", ông Prayuth cho biết.
 
Đất nước Thái Lan lại một lần nữa đang bị lún sâu vào tình trạng rối loạn chính trị với nguyên nhân vẫn xuất phát từ sự chia rẽ sâu sắc giữa một bên là lực lượng ủng hộ ông Thaksin và bên kia là thành phần chống Thaksin.
 
Làn sóng biểu tình chống chính phủ hiện nay do cựu Phó Thủ tướng Suthep dẫn dắt. Ông này đang tìm mọi cách lật đổ một chính phủ do dân bầu lên một cách dân chủ và xây dựng một chính quyền mới thay thế không do dân bầu lên. Phe biểu tình đang nỗ lực bằng mọi cách để phá hoại kế hoạch bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 2/2 tới. Trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt 2 tháng qua, phe biểu tình của ông Suthep luôn tìm cách có những hành động để lôi kéo sự can thiệp của quân đội vào chính trường, làm lợi cho họ.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc