Sức mạnh súng trường của lính đặc nhiệm Nga

15:23, 08/10/2013
|

(VnMedia) - OC-14 “Groza”là mẫu súng trường tấn công do Nga thiết kế và sản xuất. Loại súng này được phát triển từ những năm 1990.

   

OC-14 được thấy nhiều trong các chiến dịch chống khủng bố ở Chechnya năm 1999, nhưng sau đó mẫu súng trường này sớm bị mọi người lãng quên và không nhận được sự quan tâm đặc biệt như những người anh em dòng AK.

   

Khẩu OC-14 là mẫu súng trường được thiết kế dựa trên nền tảng là khẩu AKS-74U.

 

Loại súng này được chế tạo để sử dụng với đạn 9 x 39mm bay dưới tốc độ âm thanh và được trang bị cho lính dù SpetsNaz. OC-14 được thiết kế bộ cò có thể tháo ra rất dễ dàng để lắp thêm ống phóng lựu 40mm.

 

Tuy nhiên, loại súng này có nhược điểm là súng dễ bị nóng khi làm việc quá nhiều, có thể làm xạ thủ bỏng rát.


Đây là loại súng trường tấn công đặc biệt của lực lượng lính đặc nhiệm Nga.
 

Thông số kỹ thuật:

 

Nguyên lý hoạt động / Chế độ bắn : Trích khí phản lực / Bán tự động .

 

Cỡ đạn : 9 x 39mm

Chiều dài : 61cm (Khi lắp với ống phóng lựu) .

 

Cân nặng : 2,7kg khi nguyên bản - 4kg khi lắp với ống phóng lựu .

 

Hộp tiếp đạn : 20 viên (9 x 39mm) và 30 viên – Sử dụng hộp tiếp đạn của AK (7,32 x 39mm) .

 

Tầm bắn hiệu quả : 0,4km

 

Tốc độ bắn : 700 viên / phút.

 

 Sau đây là đoạn clip:

 


Đan Khanh - (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc