(VnMedia) - Ngày 2/11 vừa qua, Không quân Canada đã thực hiện đợt oanh kích đầu tiên xuống Iraq nhằm trừng trị IS. Không quân Canada sử dụng 6 máy bay chiến đấu, 1 máy bay vận tải CC-150 Polaris và 2 máy bay do thám CP-140. Trong danh sách kể trên, chỉ có duy nhất CF - 188 là máy bay tiêm kích.
Thực chất, trong biên chế hiện tại của Không quân
Trước đây, Canada có tổng số đến 138 chiếc CF - 188, trong đó có 98 chiếc CF 188A ( hay còn gọi là CF 18 A - 1 phi công) và 40 chiếc CF 188 B (2 phi công), hiện nay còn 77 chiếc đã được cải tiến và đang sử dụng. Gốc gác của chiếc CF - 18 là F/A - 18 Hornet của Mỹ, Canada là khách hàng đầu tiên tiếp nhận F/A 18 xuất khẩu từ Mỹ theo đơn đặt hàng từ 1977 và cũng là khách hàng lớn nhất mua loại máy bay này. Thời điểm đó, một chiếc CF 188 trị giá khoảng 35 triệu USD.
Đơn đặt hàng này nhằm thay thế các máy bay CF-104 Starfighter (trinh sát trên không và tấn công - là phiên bản sửa đổi của F - 104 ), McDonnell CF-101 Voodoo (đánh chặn – là phiên bản sửa đổi của F - 101 ) và CF-116 Freedom Fighter (tấn công mặt đất - nguyên gốc là F- 116). Tất cả các máy bay trên đều là các máy bay tiêm kích nguyên gốc từ Mỹ.
Những hoán đổi đáng kể trên CF 188 so với F/A 18 như sau: Hệ thống dò sáng bên dưới thân máy bay có thể nhận dạng hình ảnh ban đêm; Thiết bị phòng thủ thích nghi với môi trường khí hậu Canada; Sửa đổi bố trí buồng lái phù hợp; Sơn "giả mạo " buồng lái , nhằm mục đích để gây nhầm lẫn cho đối thủ trong khi không chiến.
Ngoài ra các máy bay CF 18 của Canada còn được hiện đại hóa và nâng cấp tính năng theo từng giai đoạn với một số đặc điểm như sau: Cải thiện các tính năng chiến đấu đối không và đối đất, các cảm biến hiện đại, định vị toàn cầu, hệ thống máy tính mới, bộ trang bị phòng vệ tiên tiến và thay thế các đường dẫn dữ liệu, hệ thống liên lạc, liên kết chiến thuật theo tiêu chuẩn mới nhất của các máy bay F/A - 18 của Mỹ.
Những chiếc CF - 18 này của
Không phải ngẫu nhiên mà Không quân
Ngoài các nhiệm vụ này, CF - 18 còn tham gia các nhiệm vụ đặc biệt như kiểm tra đánh giá và thử nghiệm về hàng không vũ trụ hay các nhiệm vụ về trình diễn hàng không.
'Ong bắp cày' cục mịch của Không quân Canada
Tại website của Không quân Canada, CF - 18 được mô tả và đánh giá là vượt trội và toàn diện, được minh chứng bằng những nhiệm vụ thành công mà Không quân Canada tham gia: Trong chiến tranh vùng Vịnh, Canada đã gửi 24 chiếc CF - 18 tới Qatar; chiến tranh Kosovo với 18 chiếc CF - 18 tới Ý; CF - 18 luôn luôn thường trực tham gia các nhiệm vụ trong Hiệp ước bảo vệ vùng trời Bắc Mỹ.
Ngoài ra, website này cũng dẫn ra một loạt các phi vụ không kích của NATO mà CF - 18 của
Những thông số không thể xem thường của CF - 18:
- Tốc độ tối đa: Mach 1,8
- Trần bay: 15.000 m
- Tầm hoạt động : 3.700 km (F/A 18 chỉ có tầm hoạt động 2.844 km).
- Trang bị vũ khí : (Có thể mang 6.200 kg các vũ khí bên ngoài), không đối không - tên lửa dẫn hướng hồng ngoại AIM 9M,tên lửa ra đa dẫn đường AIM 7 và AIM 120, súng 20 mm - 520 viên; Không đối đất - Các loại tên lửa không đối đất, tên lửa hành trình, các loại bom chùm, bom lượn, bom dẫn bằng lase.
- Giá tham khảo: 80 triệu USD (2013); F/A - 18 có giá khoảng 57 triệu USD.
Trong quá trình sử dụng, từ năm 2008 - 2012, không quân và hải quân Mỹ gặp phải 6 tai nạn với loại tiêm kích này, nhưng không có các thống kê cho thấy CF - 188 của Không quân Canada gặp phải tai nạn.
Ý kiến bạn đọc