Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Afghanistan trong tiến trình xây dựng hòa bình và phát triển

0
0

 - Chiều ngày 10/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2513 về ủng hộ Thỏa thuận hòa bình giữa Hoa Kỳ và lực lượng tự xưng “Tiểu Vương quốc Hồi giáo Afghanistan” (tức lực lượng Taliban). Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh Việt Nam bỏ phiếu thuận với mong muốn Nghị quyết sẽ đóng góp vào thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài tại Afghanistan, vì lợi ích của người dân Afghanistan.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiều ngày 10/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2513 về ủng hộ Thỏa thuận hòa bình giữa Hoa Kỳ và lực lượng tự xưng “Tiểu Vương quốc Hồi giáo Afghanistan” (tức lực lượng Taliban).

Nghị quyết 2513 hoan nghênh Thỏa thuận hòa bình ngày 29/2/2020 nói trên và Tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ và Afghanistan ngày 28/2/2020, nhấn mạnh tiến trình hòa bình phải do người Afghanistan dẫn dắt và làm chủ, kêu gọi các bên liên quan ở Afghanistan xúc tiến đàm phán tiến tới đạt thỏa thuận ngừng bắn và giải pháp chính trị. Nghị quyết cũng có điều khoản sẵn sàng xem xét việc đưa các cá nhân, thực thể ra khỏi danh sách trừng phạt của Ủy ban trừng phạt Taliban (Ủy ban 1988) của HĐBA.

Phát biểu sau khi thông qua Nghị quyết, các nước thành viên HĐBA đều bày tỏ hi vọng các bên liên quan sẽ tận dụng đà kết quả để đóng góp vào hòa bình lâu dài tại Afghanistan và khu vực. Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ hoan nghênh Thỏa thuận Hòa bình và Tuyên bố chung; cảm ơn nỗ lực của Hoa Kỳ, Afghanistan, Qatar và các bên liên quan; nhấn mạnh Việt Nam bỏ phiếu thuận với mong muốn Nghị quyết sẽ đóng góp vào thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài tại Afghanistan, vì lợi ích của người dân Afghanistan; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ cho Afghanistan trong tiến trình xây dựng hòa bình và phát triển.

Thỏa thuận hòa bình giữa Hoa Kỳ và lực lượng Taliban được ký kết ngày 29/2/2020 tại Doha, Qatar sau hơn 18 tháng đàm phán. Theo Thỏa thuận, Hoa Kỳ sẽ giảm lực lượng của mình từ 12.000 xuống còn 8.600 trong vòng 135 ngày đầu tiên và rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Afghanistan trong vòng 14 tháng. Hoa Kỳ cũng xem xét đưa dần các cá nhân Ta-li-ban ra khỏi danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ và vận động HĐBA đưa các cá nhân này ra khỏi danh sách trừng phạt của LHQ. Taliban cam kết sẽ không để bất cứ lực lượng nào, kể cả các nhóm khủng bố như Al-Qaeda và ISIL sử dụng lãnh thổ Afghanistan để chống lại Hoa Kỳ và các đồng minh.

 

Hải Yến

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.