- Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga đã yêu cầu giới chức ở thủ đô Moscow chấm dứt cái mà họ gọi là những biện pháp chống virus corona mang tính phân biệt nhằm vào các công dân Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng, những biện pháp đó đang gây tổn hại đến mối quan hệ song phương đồng thời khiến người Trung Quốc sống ở thủ đô của Nga lo ngại.
Những khiếu nại trên được đưa ra chi tiết trong một bức thư của Đại sứ quán Trung Quốc gửi đến giới chức của thủ đô Moscow và đã được đăng tải trên tờ Novaya Gazeta của Nga hôm 25/2. Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga đã phàn nàn về cái gọi là “sự giám sát mọi lúc mọi nơi” của Nga đối với người Trung Quốc, bao gồm cả hoạt động giám sát trên các phương tiện giao thông công cộng ở Moscow.

Nga – nước vốn có mối quan hệ quân sự và chính trị mạnh mẽ với Trung Quốc, hiện tại không ghi nhận bất kỳ trường hợp nhiễm virus corona nào nhưng nước này đã quyết liệt tiến hành biện pháp cấm tạm thời cấm người Trung Quốc vào Nga.
Giới chức ở Moscow cũng tiến hành kiểm tra những người có nguy cơ mang virus corona ở nhà hay khách sạn của họ, sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để thực thi các biện pháp cách ly.
Bức thư khiếu nại của Đại sứ quán Trung Quốc được gửi đi sau khi có những nguồn tin chưa được xác nhận từ báo giới địa phương cho hay, công ty Mosgortrans – nơi điều hành các mạng lưới xe buýt, tàu điện và ô tô điện rộng khắp ở Moscow, đã yêu cầu lái xe của họ cố gắng nhận diện các hành khách Trung Quốc và thông báo với cảnh sát về sự hiện diện của họ.
"Hoạt động giám sát đặc biệt nhằm vào các công dân Trung Quốc trên hệ thống giao thông công cộng của Moscow không giống với bất kỳ nước nào, thậm chí cả ở Mỹ và các nước phương Tây”, bức thư đề ngày 24/2 của Đại sứ quán Trung Quốc đã phàn nàn như vậy.
"Trong bối cảnh Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ trong chiến dịch kiểm soát dịch bệnh corona, người dân Moscow và người Trung Quốc sống ở Moscow sẽ cảm thấy lo lắng và không hiểu. Điều đó sẽ gây hại cho môi trường tốt đẹp để phát triển mối quan hệ Nga-Trung Quốc”, bức thư cho hay.
Đại sứ quán Trung Quốc cho biết họ đang yêu cầu giới chức Moscow hãy kiềm chế, không thực hiện các biện pháp quá mức và thay vào đó triển khai “những biện pháp thích hợp, không mang tính phân biệt”.
Điện Kremlin cho hay, họ không biết gì về bức thư của Đại sứ quán Trung Quốc nhưng khẳng định Moscow coi trọng mối quan hệ với Bắc Kinh và rằng không nên có những biện pháp phân biệt nhằm vào các công dân Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Nga, giới chức thủ đô Moscow và đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc chưa đưa ra lời bình luận gì về những thông tin nói trên.
Nga từng có 2 ca nhiệm virus corona. Cả hai đều là người Trung Quốc. Hai bệnh nhân này đã hồi phục và đã được xuất viện.
Trong những năm trở lại đây, người ta chứng kiến một mối quan hệ ngày càng khăng khít thân thiết giữa Nga và Trung Quốc. Trong bối cảnh bị phương Tây bao vây, cô lập, Nga đang tìm cách lôi kéo Trung Quốc về phía mình để tạo thế đối trọng. Về phía mình, Bắc Kinh cũng đối đầu quyết liệt với Mỹ và đương nhiên cường quốc Châu Á này cũng muốn thiết lập liên minh với Nga để cân bằng sức mạnh.