Tỷ phú A Rập Xêút dùng tiền đổi lấy tự do

09:23, 26/11/2017
|

Trả lời phỏng vấn của tờ báo Mỹ The New York Times, thái tử A Rập Xêút Mohammed bin Salman cho biết, phần lớn những ông hoàng và tỷ phú nước này bị cáo buộc tham nhũng đã nộp một phần tài sản của mình vào ngân sách nhà nước để đổi lấy tự do.

Thái tử A Rập Xêút Mohammed bin Salman.
Thái tử A Rập Xêút Mohammed bin Salman.

Thái tử Mohammed bin Salman cho biết thêm, 95% trong số họ đã quyết định “giải quyết vấn đề” bằng cách đó trước khi bị đưa ra toà. 1% khẳng định họ vô tội, còn 4 % muốn chứng minh họ vô tội trước toà. Theo ước tính của chính quyền A Rập Xêút, ngân sách nước này cho tới nay đã thu được gần 100 tỷ USD nhờ chiến dịch chống tham nhũng ở cấp cao nhất.     

Theo tienphong.vn

 


Ý kiến bạn đọc