Rơi trực thăng, Hoàng tử và một số quan chức Ả rập Xê út thiệt mạng

11:55, 06/11/2017
|

Một hoàng tử cùng với một số quan chức cấp cao khác của Ả rập Xê út bị cho là đã thiệt mạng khi trực thăng chở họ rơi gần biên giới Yemen hôm 5/11.

Một trực thăng của lực lượng đặc nhiệm Ả rập Xê út (Ảnh minh họa: Getty)
Một trực thăng của lực lượng đặc nhiệm Ả rập Xê út (Ảnh minh họa: Getty)

Sputnik dẫn tin truyền thông địa phương cho biết, trực thăng chở Hoàng tử Ả rập Xê út Mansour bin Muqrin, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Asir, cùng một số quan chức chính quyền khu vực khác đã rơi ở khu vực Asir, tây nam nước này.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như cụ thể số người trên máy bay. Hoạt động tìm kiếm chiếc trực thăng vẫn đang được triển khai.

Hoàng tử Mansour bin Muqrin là con trai của Thái tử Muqrin al-Saud, người từng nằm trong danh sách kế vị ngai vàng.

Asir là khu vực sát biên giới Yemen, quốc gia láng giềng có mâu thuẫn căng thẳng với Ả rập Xê út.

Hồi tháng 3/2015, liên minh gồm các quốc gia vùng Vịnh do Ả rập Xê út đứng đầu đã không kích vào Yemen. Trong khi đó, tuần trước, Ả rập Xê út tuyên bố đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo phóng từ Yemen nhằm vào thủ đô Riyadh.

Theo Dân Trí

 


Ý kiến bạn đọc