Tổng thống Nga bất ngờ cách chức hàng loạt tướng lĩnh

15:17, 02/05/2017
|

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh bãi nhiệm chức vụ đối với nhiều tướng lĩnh thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga và Cơ quan Thực thi hình phạt liên bang Nga (FSIN). 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA/TTXVN

 Theo sắc lệnh của Tổng thống Putin, được đăng trên trang web pháp lý chính thức của Nga ngày 1/5, trong số các tướng bị bãi nhiệm chức vụ có Trung tướng Vladimir Artamonov, Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp và Thiếu tướng Sergei Vorontsov, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý các tình huống khẩn cấp thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp.


Bên cạnh đó, Tổng thống Putin còn cách chức một số lãnh đạo các cục khu vực thuộc Ủy ban Điều tra LB Nga, trong đó có Thiếu tướng Aleksei Evdokimov, Cục trưởng Cục Điều tra phụ trách tỉnh Ulyanovsk; Thiếu tướng Yuri Popov, Cục trưởng Cục Điều tra phụ trách tỉnh Rostov; Thiếu tướng Oleg Merzin, Cục trưởng Cục Điều tra phụ trách CH Yakutia; Đại tá Rim Gabdullin, Cục Phó thứ nhất Cục Điều tra phụ trách CH Bashkiria. 

Sắc lệnh của Tổng thống Putin còn bãi nhiệm chức Tổng Cục trưởng FSIN phụ trách khu vực Perm đối với Thiếu tướng Grigory Zheludov; Tổng Cục trưởng FSIN phụ trách vùng Primorsky của Thiếu tướng Oleg Simchenkov và Tổng Cục trưởng FSIN phụ trách CH Tatarstan của Thiếu tướng Daufit Khamadishin.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng bãi nhiệm chức vụ của một số lãnh đạo các tổng cục thuộc Bộ Nội vụ phụ trách các khu vực của LB Nga, đồng thời bổ nhiệm chức vụ cho các vị trí bị thiếu. 

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Putin bãi nhiệm chức vụ của hàng loạt tướng lĩnh. Trước đó, hôm 9/3 vừa qua, Tổng thống Nga cũng đã ký sắc lệnh bãi nhiệm chức vụ của 10 tướng lĩnh đang công tác tại Bộ Nội vụ, FSIN và Ủy ban Điều tra LB Nga.

Theo TTXVN/Tin Tức

Ý kiến bạn đọc