Nghi phạm giết hại bé Nhật Linh đã được chuyển sang công tố

09:33, 16/04/2017
|

Cảnh sát đã đưa nghi phạm người Nhật liên quan đến vụ giết hại bé Lê Thị Nhật Linh sang văn phòng công tố công cộng hôm 15/4, một ngày sau khi người này bị bắt.

Ảnh: Asahi Shimbun.
Ảnh: Asahi Shimbun.

Cảnh sát quân Chiba cũng đã khám xét nhà của Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, ở thành phố Matsudo, quận Chiba, để tìm bằng chứng về cáo buộc chống lại ông ta - theo trang Japan News 

Shibuya là hàng xóm của gia đình bé Linh, hai nhà cách nhau chỉ khoảng 300 mét.

Yasumasa Shibuya, một nhà buôn bất động sản, bị bắt vì cáo buộc bỏ rơi thi thể bé Linh. ADN của ông ta trùng khớp với mẫu mà cảnh sát thu thập tại hiện trường.

Tờ Japan Times cho hay, hội đồng giáo dục địa phương tiết lộ rằng Shibuya là Trưởng ban phụ huynh trường tiểu học của bé Linh ở Matsudo. Cư dân địa phương cho biết, ông ta luân phiên với các phụ huynh khác làm nhiệm vụ giám sát, bảo vệ an toàn cho các em đến trường.

(Theo Lao động)


Ý kiến bạn đọc