Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 12

10:06, 05/03/2017
|

Sáng 5/3, tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Kỳ họp thường niên lần thứ 5 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tức Quốc hội Trung Quốc) khóa 12 đã chính thức khai mạc.

Kỳ họp thường niên Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc tổ chức tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tại kỳ họp lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang, Chủ tịch Chính Hiệp Du Chính Thanh và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cùng khoảng 2.900 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Trung Quốc sẽ nghe và đánh giá 6 báo cáo, trong đó gồm có Báo cáo Công tác Chính phủ năm 2016, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia, ngân sách của các địa phương và trung ương, Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo của Tòa án Tối cao và Báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng sẽ tiến hành thảo luận và thông qua khung phát triển quốc gia với một số nhân tố mới, việc thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 đúng lộ trình, đặt ra mục tiêu tăng trưởng 6,5%, cải cách cơ cấu cung ứng, dự thảo Bộ luật Dân sự, tăng ngân sách quốc phòng khoảng 7% và 3 dự luật bầu đại biểu Quốc hội khóa 13.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang, kỳ họp lần này là nhằm khuyến khích nhân dân các dân tộc đoàn kết chặt chẽ hơn nữa xung quanh Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là Tổng Bí thư Tập Cận Bình, và tiên phong hiện thực hóa “2 mục tiêu 100 năm” cũng như giấc mơ chấn hưng dân tộc Trung Hoa.

Dự kiến, kỳ họp lần này sẽ bế mạc vào sáng 15/3 tới.

(Theo TTXVN/Tin Tức)

 


Ý kiến bạn đọc