Tàu ngầm tối tân của Nga sẵn sàng "nghênh chiến"

16:05, 31/03/2017
|

(VnMedia) - Tàu ngầm lớp Yasen thuộc Đề án 885M thứ hai mang tên Kazan đã chính thức được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Sevmash ở miền tây bắc nước Nga. Đó là thông tin vừa được một nhà báo của tờ Sputnik đưa ra hôm nay (31/3).

Tổng giám đốc xưởng đóng tàu Sevmash - ông Mikhail Budnichenko vừa chỉ thị cho hạ thủy. Hải quân Nga hiện mới chỉ được trang bị một tàu ngầm lớp Yasen mang tên Severodvinsk.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen được kỳ vọng sẽ trở thành loại vũ khí hạt nhân dưới ngầm đa dụng tối tân nhất của Hải quân Nga. Loại tàu ngầm này dự kiến sẽ thay thế các tàu ngầm tấn công từ thời Liên Xô cũ như tàu ngầm lớp Akula để "hạ gục" các loại tàu ngầm hạt nhân của Mỹ như tàu ngầm lớp Virginia và Seawolf của Mỹ. 
 
Tàu ngầm lớp Yasen có trọng lượng giãn nước 9.500 tấn khi nổi và 13.800 tấn khi lặn, chiều dài 120m, chiều rộng 15m, mớm nước 8,4m. Với một lò phản ứng hạt nhân có tuổi thọ 30 năm và một động cơ đẩy hoàn toàn mới, nó có thể lặn sâu 600m, đạt tốc độ 20 hải lý/giờ khi nổi và 31 hải lý/giờ (khoảng 57 km/giờ) khi lặn, biên chế 90 thủy thủ.

Đến trước năm 2023, Hải quân Nga dự kiến sẽ trang bị cho lực lượng ít nhất 8 tàu ngầm tên lửa lớp Yasen này.

Đan Khanh (theo RIA)


Ý kiến bạn đọc